Tuyển bắn cung Việt Nam hướng đến 4 huy chương vàng tại SEA Games 31

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2 đến 4 huy chương vàng ở SEA Games 31 trên sân nhà khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Môn bắn cung tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 15 đến 19/5 tại trường bắn nằm trong Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)
Môn bắn cung tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 15 đến 19/5 tại trường bắn nằm trong Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (Hà Nội) nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 với 16 vận động viên tham dự (8 nam, 8 nữ).

Đội tuyển đặt mục tiêu giành từ 2 đến 4 huy chương vàng tại đại hội thể thao khu vực sắp diễn ra với những gương mặt trụ cột như Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, Châu Kiều Oanh. 

Đây là mục tiêu "vừa sức" với đội tuyển bắn cung. Ở 3 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á gần nhất, bắn cung Việt Nam chưa từng giành quá 4 huy chương vàng. 

Cụ thể, đội tuyển bắn cung Việt Nam giành 2 huy chương vàng ở SEA Games 2015, 1 huy chương Vàng tại SEA Games 2017 và gần nhất đạt 3 huy chương vàng ở SEA Games 2019 tại Philiipines. 

Huấn luyện viên trưởng Ngô Hải An của đội tuyển bắn cung cho biết: "Tại SEA Games 31, chúng tôi phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh như Thái Lan, Indonesia và Malayisa. Đội bắn cung gồm nhiều vận động viên tương đối trẻ. Ban huấn luyện đã phải rèn luyện cho vận động viên chịu sức ép trước áp lực tâm lý thi đấu." 

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đặt mục tiêu hợp lý tại SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển bắn cung đặt kỳ vọng lớn nhất vào cặp đôi Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt - hai gương mặt sáng giá bậc nhất sau khi từng tham dự Olympic Tokyo 2020. 

Trước thềm giải đấu quan trọng của khu vực, đội tuyển bắn cung đã liên tục được tập huấn và thi đấu nước ngoài trong thời gian qua mà không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngay trong quá trình tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia, đội tuyển cũng không chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch. 

Cuối năm 2021, đội tuyển bắn cung Việt Nam thi đấu giải vô địch châu Á tại Bangladesh. Gần nhất, các tay cung trở về đơn vị địa phương tham dự giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc 2022 vào tháng Ba vừa qua tại Huế. 

Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên cọ xát, rèn luyện và duy trì phong độ đỉnh cao, đặc biệt khi môn bắn cung vốn đòi hỏi thể trạng cao về cảm xúc, tâm lý, nhịp tim...

Huấn luyện viên Ngô Hải Nam tự tin: "SEA games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Đây là vinh dự cho chúng tôi được thi đấu vì màu cờ sắc áo trên chính quê hương. Chúng tôi ngày một nỗ lực để hướng đến mục tiêu cao nhất"./. 

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là "niềm hy vọng vàng" cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là "niềm hy vọng vàng" cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt cẩn thận lắp chi tiết cho chiếc cung của mình trước khi bước vào tập luyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt cẩn thận lắp chi tiết cho chiếc cung của mình trước khi bước vào tập luyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các vận động viên đang nỗ lực tập luyện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các vận động viên đang nỗ lực tập luyện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các vận động viên tập trung "chăm sóc" cây cung của mình trước khi bước vào tập luyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các vận động viên tập trung "chăm sóc" cây cung của mình trước khi bước vào tập luyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các vận động viên tập tỉ mỉ "chăm sóc" cây cung của mình trước khi bước vào tập luyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các vận động viên tập tỉ mỉ "chăm sóc" cây cung của mình trước khi bước vào tập luyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho vận động viên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho vận động viên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cung thủ làm quen thiết bị mới, hiện đại với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cung thủ làm quen thiết bị mới, hiện đại với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Nguyễn Minh Quý tham gia SEA Games 31 ở nội dung cung 3 dây. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Nguyễn Minh Quý tham gia SEA Games 31 ở nội dung cung 3 dây. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là "niềm hy vọng vàng" cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là "niềm hy vọng vàng" cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Nguyễn Minh Quý tham gia SEA Games 31 với nội dung cung 3 dây. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Cung thủ Nguyễn Minh Quý tham gia SEA Games 31 với nội dung cung 3 dây. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cung thủ làm quen thiết bị mới, hiện đại với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cung thủ làm quen thiết bị mới, hiện đại với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục