Các số liệu công bố cho thấy, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giátiêu dùng trong tháng Sáu tăng 2,2%, so với mức tăng 2,5% của tháng Năm.Nếu tính theo tháng, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng Sáu tăng 0,1%, sovới mức 0,2% trong tháng Năm.
Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi, không tínhmặt hàng xăng dầu và lương thực, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trongkhi mức tăng của tháng Năm là 1,6%.Đây là tháng thứ sáu liên tiếp lạm phát giữ được ở trong phạm vi mục tiêutừ 2-4% mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đề ra cho năm 2012.
Trước đó cùng ngày, Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc thông báo nước này đạtthặng dư thương mại lớn nhất trong 21 tháng qua, ở mức 4,96 tỷ USD, nhờ xuấtkhẩu sang Trung Đông và Đông Nam Á tăng, bất chấp nhu cầu của Mỹ và châu Âu sụtgiảm.
Tuy nhiên, Bộ này cũng cảnh báo các điều kiện thương mại ngày càng xấuđi, trong đó có vấn đề nợ của châu Âu ngày càng nghiêm trọng và những dấu hiệuhạ nhiệt của nền kinh tế Trung Quốc, sẽ tác động tới nền kinh tế dựa vào xuấtkhẩu của Hàn Quốc trong thời gian tới./.