Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc trên ngưỡng 40% tuần thứ ba liên tiếp

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ và đánh giá tích cực về hiệu suất làm việc của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tăng 2,5 điểm phần trăm so với một tuần trước đó, lên mức 42,9%.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc trên ngưỡng 40% tuần thứ ba liên tiếp ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã duy trì mức trên 40% trong tuần thứ ba liên tiếp nhờ những nỗ lực giải quyết các vấn đề kinh tế và sinh kế cho người dân.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận Hàn Quốc do hãng Realmeter tiến hành từ ngày 27/2 đến 3/3 cho thấy tỷ lệ ủng hộ và đánh giá tích cực về hiệu suất làm việc của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tăng 2,5 điểm phần trăm so với một tuần trước đó, lên mức 42,9%. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ giảm 3,8 điểm phần trăm xuống 53,2%.

Theo Realmeter, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng phần lớn là do chính phủ gần đây có các điều chỉnh chính sách tập trung vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế và sinh kế của người dân.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp ngăn chặn tăng phí đường sắt, bưu chính và các tiện ích công cộng khác trong nửa đầu năm nay để giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân.

[Hàn Quốc: Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng cao]

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nhằm khôi phục động lực cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Nhà phân tích cấp cao của tổ chức Realmeter, ông Bae Cheol-ho, cho biết dường như tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ổn định trong phạm vi 40%.

Xét theo chính đảng, tỷ lệ ủng hộ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) ở mức 44,3%, tăng 2,1 điểm phần trăm so với tuần trước đó, trong khi sự ủng hộ dành cho đảng Dân chủ đối lập chính giảm 3,2 điểm phần trăm xuống 40,7%.

Cuộc thăm dò có sai số cộng hoặc trừ 2,2 điểm phần trăm, với mức độ tin cậy 95%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục