Tỷ phú Elon Musk ủng hộ từ thiện hơn 5 triệu cổ phiếu Tesla

Tính theo giá cổ phiếu Tesla tại thời điểm tỷ phú Elon Musk ủng hộ từ thiện, tổng cộng 5.044.000 cổ phiếu của Tesla trị giá 5,74 tỷ USD.
Tỷ phú Elon Musk ủng hộ từ thiện hơn 5 triệu cổ phiếu Tesla ảnh 1Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Mỹ công bố thông tin hồ sơ đăng ký cho thấy trong khoảng thời gian từ 19-29/11/2021, Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất xe điện Tesla Elon Musk đã ủng hộ tổng cộng 5.044.000 cổ phiếu của Tesla cho một tổ chức từ thiện.

Khoản tiền ủng hộ này trị giá 5,74 tỷ USD, tính theo giá cổ phiếu Tesla tại thời điểm tỷ phú Elon Musk ủng hộ từ thiện.

Hồ sơ đăng ký không nêu tên của tổ chức từ thiện nhận được khoản tài trợ.

Cuối năm 2021, tỷ phú Elon Musk cũng đã bán số cổ phiếu Tesla 16,4 tỷ USD, sau khi thăm dò ý kiến người dùng Twitter về việc giảm bớt 10% cổ phần cá nhân trong hãng sản xuất ôtô điện.

[CEO Tesla có thể bán tổng cộng 18 tỷ USD cổ phiếu đến cuối năm nay]

CEO Tesla cho biết bán cổ phiếu để thanh toán các khoản thuế của một số lựa chọn đến hạn trong năm 2022. Năm 2021, tỷ phú công nghệ Mỹ ước tính phải trả hơn 11 tỷ USD tiền thuế.

Các chuyên gia nhận định, việc ủng hộ từ thiện bằng cổ phiếu có thể mang lại lợi ích về thuế cho tỷ phú Elon Musk do cổ phiếu  từ thiện sẽ không bị đánh thuế như khi mang bán.

Năm 2001, tỷ phú Elon Musk đã thành lập Quỹ Musk, cung cấp các khoản tài trợ cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo để phục vụ con người.

Quỹ Musk hiện có hơn 200 triệu USD tài sản.

Vị tỷ phú này cũng từng khẳng định sẵn sàng ủng hộ 6 tỷ USD để tham gia giải quyết nạn đói trên thế giới nếu Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới Liên hợp quốc David Beasley đưa ra các kế hoạch cụ thể và thuyết phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục