UAE đề nghị mở Đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv của Israel

Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan nhấn mạnh "hoàn toàn tin tưởng vào sự ủng hộ hết mình đối với việc mở Đại sứ quán tại Tel Aviv và Abu Dhabi sớm nhất có thể."
UAE đề nghị mở Đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv của Israel ảnh 1(Nguồn: AA)

Theo phóng viên TTXVN tại Tung Đông, nhân chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tới Israel, ngày 20/10, UAE đã chính thức đề nghị mở Đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv của Israel "sớm nhất có thể."

Trong thư gửi Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi, Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan bày tỏ đánh giá cao các nỗ lực mà ông Ashkenazi đang tiến hành nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh "hoàn toàn tin tưởng vào sự ủng hộ hết mình đối với việc mở Đại sứ quán tại Tel Aviv và Abu Dhabi sớm nhất có thể."

Ngày 20/10, Israel và UAE đã ký 4 thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận miễn thị thực cho công dân hai nước.

Bước đi này đánh dấu việc người dân UAE trở thành những công dân đầu tiên trong thế giới Arab được nhập cảnh Israel mà không cần thị thực.

Các thỏa thuận này được ký kết sau khi phái đoàn quan chức UAE đến Israel nhằm từng bước hiện thực hóa thỏa thuận bình thường hóa quan hệ được giới chức hai nước ký tháng Chín vừa qua.

[Nội các UAE phê chuẩn thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel]

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh chính sách cho phép người dân tự do đi lại giữa hai nước sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế của cả Israel và UAE.

Ba thỏa thuận còn lại liên quan hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, đầu tư, khoa học và công nghệ.

Phía Palestine đã chỉ trích những động thái nói trên giữa UAE và Israel. Quan chức Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) - ông Wasel Abu Youssef chỉ trích chuyến thăm của phái đoàn UAE tới Israel là một hành động "đáng xấu hổ."

Theo ông Youssef, các thỏa thuận song phương giữa UAE và Israel công bố ngày 20/10 cũng như chuyến thăm của phái đoàn UAE "là cơ hội để lực lượng chiếm đóng có thêm sức mạnh leo thang xâm lược và tiến hành các tội ác chống người Palestine."

Trong khi đó, người phát ngôn của phong trào Hamas tại Dải Gaza - ông Hazem Qassem cũng nhấn mạnh "chuyến thăm như vậy sẽ chỉ khuyến khích lực lượng chiếm đóng theo đuổi kế hoạch dần sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.