UAE dừng nỗ lực viện trợ sau cuộc không kích ở miền Trung Gaza

UAE ra thông báo sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào đoàn xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen tại Trung Gaza, khiến 6 nhân viên cứu trợ và lái xe người Palestine tử vong.

Người dân nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết nước này sẽ tạm ngừng triển khai nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza thông qua một tuyến đường biển từ Cộng hòa Cyprus.

Ngày 2/4, một quan chức của UAE cho biết thông báo này được đưa ra do những quan ngại về đảm bảo an toàn sau khi xảy ra một vụ không kích nhằm vào đoàn xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen (Mỹ) tại miền Trung Gaza, khiến 6 nhân viên cứu trợ cùng lái xe người Palestine thiệt mạng.

Tuy nhiên, quan chức giấu tên nói trên không đề cập những đảm bảo an toàn mà UAE mong muốn để có thể tiếp tục nỗ lực chuyển hàng viện trợ cho Gaza.

UAE là bên cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chuyến tàu chở hàng viện trợ đến Gaza và World Central Kitchen là đơn vị tổ chức. Hoạt động này thuộc dự án thí điểm nhằm mở một tuyến đường biển cung cấp hàng viện trợ khẩn cấp đến vùng đất ven biển Địa Trung Hải.

Ngày 2/4, tổ chức World Central Kitchen cũng thông báo tạm dừng các hoạt động tại Dải Gaza sau vụ việc.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao UAE đã lên tiếng phản đối vụ việc đồng thời kêu gọi khẩn cấp tiến hành một cuộc điều tra độc lập và minh bạch.

Phát biểu sau cuộc gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục nỗ lực cung cấp viện trợ cho Gaza, ngay cả sau sự việc nói trên.

Trong thông điệp video đăng trên mạng xã hội X ngày 3/4, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi thừa nhận “vụ việc này là một sai lầm nghiêm trọng," đồng thời xác nhận quân đội Israel đã "xác định sai mục tiêu" khi tiến hành không kích vào ban đêm "trong điều kiện rất phức tạp."

Trước đó, ngày 2/4, quân đội Israel cho biết sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng ở cấp cao nhất để hiểu rõ hoàn cảnh xảy ra vụ việc trên.

Isarel khẳng định quân đội nước này rất nỗ lực để đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo một cách an toàn và đã phối hợp chặt chẽ với World Central Kitchen nhằm cung cấp lương thực và viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Quân đội Israel cũng gửi lời chia buồn với World Central Kitchen về tổn thất sinh mạng các nhân viên cứu trợ.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel, Thiếu tướng Daniel Hagari khẳng định quân đội sẽ mở một cuộc điều tra nhằm làm rõ vụ việc nghiêm trọng này và sẽ chia sẻ kết quả điều tra một cách minh bạch.

Tổ chức World Central Kitchen do đầu bếp người Mỹ gốc Tây Ban Nha Jose Andres cùng các đối tác thành lập vào năm 2010 nhằm triển khai hoạt động vận chuyển thực phẩm đến cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất xảy ra cùng năm tại Haiti.

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ hồi tháng 10/2023, tổ chức này đã tích cực tham gia nỗ lực vận chuyển lương thực thực phẩm đến Gaza bằng cả đường bộ và đường hàng không.

Hồi tháng 3 vừa qua, World Central Kitchen đã khiển khai dự án vận chuyển viện trợ đến Gaza bằng đường biển.

Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở Gaza đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh dòng viện trợ tới người dân ở dải đất này cũng như bác bỏ việc ép buộc người Palestine di dời khỏi nơi ở của họ.

ttxvn-gaza3.jpg
Cảnh đổ nát tại một trại tị nạn trước bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, Dải Gaza, sau vụ tấn công của Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc điện đàm ngày 2/4, Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã đề cập những vấn đề nêu trên.

Thủ tướng Palestine cũng cảnh báo bất kỳ hoạt động trên bộ nào của Israel tại thành phố Rafah ở phía Nam Gaza sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Còn Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa bày tỏ sự ủng hộ vững chắc và liên tục của Nhật Bản đối với hòa bình trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được giải pháp hai nhà nước.

Quốc vương Abdullah II của Jordan ngày 2/4 nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường và tăng cường viện trợ nhân đạo và y tế cho vùng đất Palestine.

Ông Abdullah II đưa ra tuyên bố này trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Amman.

Theo thông báo của Hoàng gia Jordan, cuộc gặp giữa ông Abdullah II và ông Sanchez đã đề cập đến tình hình nghiêm trọng ở Gaza và những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài.

Lãnh đạo Jordan tái khẳng định không thể có hòa bình và ổn định trong khu vực nếu không có giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine, dựa trên giải pháp hai nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục