UAE và Israel thúc đẩy hợp tác văn hóa sau khi bình thường hóa quan hệ

Ủy ban Điện ảnh Abu Dhabi của UAE, Quỹ Điện ảnh Israel và Trường Điện ảnh và truyền hình Jerusalem Sam Spiegel đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và sản xuất phim.
UAE và Israel thúc đẩy hợp tác văn hóa sau khi bình thường hóa quan hệ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Gulf News)

Ủy ban Điện ảnh Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Điện ảnh Israel và Trường Điện ảnh và truyền hình Jerusalem Sam Spiegel đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và sản xuất phim.

Trong thông báo ngày 21/9, đại diện các cơ quan trên cho biết thỏa thuận bao gồm các kế hoạch tổ chức một liên hoan phim khu vực hằng năm luân phiên tại Abu Dhabi, thủ đô UAE, và Israel. Ngoài ra, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo các nhà sản xuất phim của hai nước trong thời gian vài tháng và cùng nhau sản xuất phim cũng như các chương trình truyền hình.

[Israel ký thỏa thuận bình thường hóa với UAE và Bahrain]

Thỏa thuận hợp tác giữa UAE và Israel trong lĩnh vực điện ảnh được công bố sau khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ song phương ngày 15/9 vừa qua. UAE là nước thứ ba ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel (sau Ai Cập ký thỏa thuận năm 1979 và Jordan ký kết năm 1994).

Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel - UAE nhận được sự ủng hộ của một số nước như Pháp, Đức, Oman, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh của Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Thỏa thuận được kỳ vọng đặt nền móng cho một mối quan hệ mới tốt đẹp cho hai nước trong mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục