Ukraine hoan nghênh quyết định giải ngân 1 tỷ euro cứu trợ của EU

Trong tuyên bố trên trang Telegram, Thủ tướng Denys Shmyhal nhấn mạnh gói viện trợ này sẽ giúp Ukraine duy trì ổn định tài chính trong tình hình khó khăn hiện nay.
Ukraine hoan nghênh quyết định giải ngân 1 tỷ euro cứu trợ của EU ảnh 1Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã hoan nghênh quyết định mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) về giải nhân gói viện trợ mới 1 tỷ euro dành cho nước này.

Trong tuyên bố trên trang Telegram, Thủ tướng Denys Shmyhal nhấn mạnh gói viện trợ này sẽ giúp Ukraine duy trì ổn định tài chính trong tình hình khó khăn hiện nay.

Để bổ sung nguồn tài chính cho Ukraine, ông Shmyhal cho biết Kiev cũng dự kiến thu được 200 triệu euro thông qua các điều khoản ưu đãi từ Italy.

[EU tiếp tục giải ngân khoản viện trợ trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine]

Do ảnh hưởng của chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay, Ukraine cho biết ngân sách nước này thiếu hụt khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng và việc vận hành các dịch vụ công đều dựa vào nguồn cứu trợ khẩn cấp của nước ngoài.

Như vậy, cùng với khoản 1,2 tỷ euro được giải ngân hồi đầu năm, Ukraine nhận được tổng cộng 2,2 tỷ euro cứu trợ từ EU.

Số tiền 1 tỷ euro cứu trợ mới này nằm trong gói cứu trợ 9 tỷ euro cho Kiev mà các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng Năm vừa qua.

Hiện EU vẫn đang tiếp tục thảo luận về phần còn lại của gói cứu trợ này.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine, nước này có kế hoạch đến cuối năm 2022 sẽ huy động được 20 tỷ USD viện trợ từ các đối tác phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục