Ukraine: Thứ trưởng Quốc phòng bị bắt vì biển thủ tiền nhà nước

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, số tiền bị biển thủ lên tới hơn 149 triệu Hryvnia (tương đương trên 5,5 triệu USD).
Ukraine: Thứ trưởng Quốc phòng bị bắt vì biển thủ tiền nhà nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: detroitjournalism.org)

Ngày 11/10, nhân viên điều tra của Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine đã bắt giữ một Thứ trưởng Quốc phòng và Cục trưởng Cục mua sắm công và cung cấp tài sản vật chất của Bộ này vì liên quan đến vụ tham nhũng tiền nhà nước trong mua nhiên liệu cho Bộ Quốc phòng.

Theo thông báo từ Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine, theo lệnh của các công tố viên của Viện Công tố chống tham nhũng các nhân viên điều tra của Văn phòng trên đã tiến hành hàng loạt các cuộc khám xét, sau đó đã bắt giữ hai người không nêu tên gồm Thứ trưởng Quốc phòng và Cục trưởng Cục mua sắm công vì tình nghi biển thủ tiền nhà nước.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, số tiền bị biển thủ lên tới hơn 149 triệu Hryvnia (trên 5,5 triệu USD).

Theo cơ quan điều tra, vào đầu năm 2016, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiến hành đấu thầu công khai để chọn nhà thầu cung cấp nhiên liệu lỏng.

Tháng 5/2016 nhà thầu và Bộ này đã ký 14 hợp đồng mua nhiên liệu với tổng trị giá trên 1 tỷ Hryvnia.

Tuy nhiên sau đó, vào tháng 6/2016 hai bên đã ký tiếp nhiều hợp đồng bổ sung để nâng giá nhiên liệu vô căn cứ lên trung bình 16% từ mức giá hợp đồng.

Bên điều tra cho rằng các quan chức Bộ Quốc phòng đã bắt tay với doanh nghiệp cung cấp để thực hiện việc chiếm dụng và biển thủ tiền nhà nước.

Hiện, cơ quan chức năng Ukraine đang tiến hành các thủ tục thông báo về bắt giữ, quyết định biện pháp tạm giam với các nghi can và xác minh các đồng phạm nếu có.

Nguồn tin của hãng tin Tin tức Ukraine khẳng định quan chức bị bắt giữ là Thứ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Igor Pavlovsky./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.