Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh Boris Johnson ký thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi sự kiện ký thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, là “một chương mới” trong lịch sử nước Anh.
Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh Boris Johnson ký thỏa thuận Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp Quốc hội ở London, ngày 22/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi sự kiện ký thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, là “một chương mới” trong lịch sử nước Anh.

Trong thông báo về sự kiện nêu trên, Thủ tướng Johnson khẳng định quyết định ký thỏa thuận Brexit, vốn cuối cùng cũng được thực hiện dựa trên kết quả trưng cầu ý dân năm 2016 và giúp chấm dứt nhiều năm tranh cãi cùng chia rẽ, là một thời khắc tuyệt vời. Ông cho rằng sự kiến này sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử của nước Anh.

[Vấn đề Brexit: Lãnh đạo Liên minh châu Âu ký thỏa thuận Brexit]

Trước đó, cũng trong ngày 24/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã ký thỏa thuận Brexit. Thông báo qua Twitter, bà Ursula von de Leyen cho biết: "Ông Charles Michel và tôi vừa ký Thỏa thuận Rút lui về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), mở đường cho Nghị viện châu Âu thông qua (thỏa thuận này)."

Dự kiến, vào ngày 29/1 tới, văn kiện về Brexit sẽ được đưa ra phê chuẩn tại Nghị viện châu Âu. Sau đó, trong ngày 30/1, giới ngoại giao của các quốc gia thành viên của EU sẽ tiến hành bỏ phiếu về nghị quyết này. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Anh sẽ rời EU vào ngày 31/1/2020./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.