V.League 2019: "Nóng" ở cuộc đua tốp đầu và cuối bảng xếp hạng

Kết quả ở những lượt đấu tới của V.League 2019 có tính chất quan trọng đối với các đội bóng đang tiến tới chức vô địch và những đội đang phải chống chọi với cuộc chiến trụ hạng.
V.League 2019: "Nóng" ở cuộc đua tốp đầu và cuối bảng xếp hạng ảnh 1Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng bàn thăng sau pha ghi bàn của tiền vệ Quang Hải, trong trận đấu với Viettel, tối 15/9. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247-2019 (V.League 2019) đang bước vào hồi kết đầy căng thẳng bởi chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc.

Nhưng ngay từ giờ, thứ tự các đội ở tốp đầu và cuối đang dần cố định, nên kết quả ở những lượt đấu tới có tính chất quan trọng đối với các đội bóng đang tiến tới chức vô địch và những đội đang phải chống chọi với cuộc chiến trụ hạng.

Vòng 24 của giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày 19, 20, 21/9 trên các sân: Vinh (Nghệ An), Pleiku (Gia Lai), Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hàng Đẫy (Hà Nội), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Hòa Xuân (Đà Nẵng), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa).

Tâm điểm chú ý ở vòng đấu này là cuộc đối đầu của đội bóng Hà Nội trước Sông Lam Nghệ An; SHB Đà Nẵng gặp Thanh Hóa; Sanna Khánh Hòa BVN gặp Dược Nam Hà Nam Định.

Ở tốp đầu, nếu Hà Nội giành chiến thắng trong trận đấu tới thì đội sẽ giành ngôi vô địch sớm trước 2 vòng đấu, do khoảng cách điểm với đội đứng thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh lên tới 7 điểm, tương đương 2 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi V.League 2019 sau trận đấu này chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại.

Nhưng nếu Hà Nội để thua Sông Lam Nghệ An thì cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn có thể thêm phần quyết liệt.

[Kịch bản nào để Hà Nội FC vô địch V-League 2019?]

Hơn nữa, nếu đối thủ là Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trong lượt trận đấu tới, thì cuộc chiến giành ngôi vương mùa giải 2019 sẽ thực sự hấp dẫn hơn bao giờ hết, bởi khoảng cách với Hà Nội được rút ngắn xuống chỉ còn 4 điểm.

Chỉ cần thêm một trận thắng nữa ở vòng 25 thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ phải phân định chức vô địch ở lượt trận cuối cùng (vòng 26).

Còn ở tốp cuối, nếu Sanna Khánh Hòa BVN đang đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng mà giành được chiến thắng trước Dược Nam Hà Nam Định thì cơ hội trụ hạng vẫn còn với đội bóng từng được mệnh danh là “ngựa ô” ở mùa giải 2018.

Tuy nhiên, nếu để thua hoặc hòa thì “cánh cửa” trụ hạng sẽ dần khép lại, 1 vé xuống hạng ở mùa giải tiếp theo sẽ thuộc về Sanna Khánh Hòa BVN.

Đồng hành trong cuộc chiến trụ hạng với Sanna Khánh Hòa BVN mùa giải năm nay còn có Thanh Hóa.

Đây cũng là đội bóng từng có tên tuổi khi đứng trong tốp 3 đội mạnh nhất V.League. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa lại cho thấy những trận thi đấu mờ nhạt, chuyên môn yếu, kém phần khởi sắc nên ngậm ngùi đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng (13/14 câu lạc bộ tham dự).

Nếu kết thúc giải đấu mà vẫn đứng ở vị trí này thì Thanh Hóa sẽ phải thi đấu thêm một trận play-off tranh vé trụ hạng với đội đứng thứ hai tại Giải hạng Nhất quốc gia.

Cuộc đọ sức với SHB Đà Nẵng đang đứng ở vị trí thứ 8 với 30 điểm ở vòng 24 thực sự sẽ là khó khăn đối với đội bóng Thanh Hóa. Chính vì vậy, trận đấu này sẽ thực sự gay cấn và phần thắng có vẻ như đang nghiêng về chủ nhà SHB Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục