Vụ đâm dao ở Pháp: Nghi phạm khai là người tị nạn Syria

Nghi phạm thực hiện tấn công bằng dao ngày 8/6 tại thị trấn Annecy, nằm trên dãy Alps đã khai với cảnh sát rằng bản thân là một người Syria đang xin tị nạn tại nước này.
Vụ đâm dao ở Pháp: Nghi phạm khai là người tị nạn Syria ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: dw)

Nghi phạm thực hiện tấn công bằng dao ngày 8/6 tại thị trấn Annecy, nằm trên dãy Alps, miền Đông Nam nước Pháp đã khai với cảnh sát rằng bản thân là một người Syria đang xin tị nạn tại nước này.

Hiện danh tính của nghi phạm đang được xác minh và chưa có thông tin chính thức.

Ông Antoine Armand, một quan chức địa phương, chia sẻ trên Twitter cho biết vụ tấn công diễn ra ở một khu vui chơi của trẻ em, gần quảng trường thị trấn Annecy.

[Pháp: Tấn công bằng dao tại Annecy khiến nhiều trẻ em bị thương]

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin ban đầu cho biết vụ tấn công khiến 7 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.

Theo cảnh sát, ba trẻ em khoảng 3 tuổi và một người lớn bị những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, có thông tin từ cảnh sát cho rằng có 8 trẻ em bị thương trong vụ tấn công.

Tại Paris, các nghị sỹ trong Quốc hội Pháp đã dừng cuộc tranh luận để dành một phút tưởng niệm các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục