Vụ tai nạn hàng không thảm khốc ở Pakistan là do lỗi con người

Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan nêu rõ: "Phi công cũng như người điều khiển (không lưu) không tuân thủ những quy định tiêu chuẩn" khi chuẩn bị hạ cánh máy bay Airbus A320.
Hiện trường vụ rơi máy bay tại Karachi, Pakistan ngày 22/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ rơi máy bay tại Karachi, Pakistan ngày 22/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, theo báo cáo sơ bộ được công bố ngày 24/6, vụ rơi máy bay khiến 97 người thiệt mạng ở Pakistan hồi tháng trước là do lỗi của một phi công và nhân viên kiểm soát không lưu.

Máy bay của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) đã rơi hôm 22/5 sau khi cả hai động cơ đều bị hỏng khi máy bay này chuẩn bị đáp xuống sân bay Karachi. Hai người trên máy bay đã may mắn thoát chết.

Khi công bố những phát hiện về vụ việc trước Quốc hội, Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan nêu rõ: "Phi công cũng như người điều khiển (không lưu) không tuân thủ những quy định tiêu chuẩn" khi chuẩn bị hạ cánh máy bay Airbus A320.

[Vụ rơi máy bay chở khách ở Pakistan: Hộp đen được đưa tới Pháp]

Ông Khan cho biết thêm: "Phi công và phụ lái không tập trung và trong suốt cuộc nói chuyện họ đều nói về COVID-19."

Nhóm điều tra gồm cả các quan chức từ chính phủ và ngành công nghiệp hàng không Pháp, đã phân tích dữ liệu và các máy ghi âm.

Theo Bộ trưởng Khan, máy bay này "100% đủ điều kiện bay, không có lỗi kỹ thuật."

Vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất của nước này trong 8 năm qua đã xảy ra sau khi các chuyến bay thương mại nội địa được nối lại sau 2 tháng ngừng hoạt động do dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục