Vụ tấn công cơ sở lọc dầu: Thủ tướng Iraq điện đàm với ngoại trưởng Mỹ

Văn phòng Thủ tướng Iraq không nêu nội dung cụ thể của cuộc điện đàm. Ngày 15/9, Iraq bác bỏ cáo buộc rằng lãnh thổ nước này từng được sử dụng để tiến hành các vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu.
Trong ảnh: Khói bốc lên từ cơ sở lọc dầu của Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia, sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Khói bốc lên từ cơ sở lọc dầu của Aramco ở Abqaiq, Saudi Arabia, sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, văn phòng thủ tướng Iraq ngày 16/9 thông báo, Thủ tướng nước này Adel Abdul Mahdi đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi các cơ sở lọc dầu tại Saudi Arabia bị tấn công.

Tuy nhiên, văn phòng này không nêu nội dung cụ thể của cuộc điện đàm. Ngày 15/9, Iraq đã bác bỏ cáo buộc rằng lãnh thổ nước này từng được sử dụng để tiến hành các vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia.

Trước đó, một quan chức cấp cao Mỹ đã phát biểu với phóng viên rằng bằng chứng của vụ tấn công này cho thấy Iran đứng đằng sau, thay vì lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen.

Ông Pompeo cũng cho rằng không có bằng chứng cho thấy vụ tấn công bắt nguồn từ Yemen, nơi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chiến đấu chống Houthi hơn bốn năm qua trong khuôn khổ cuộc xung đột được xem là cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Saudi Arabia và Iran - đối thủ Hồi giáo dòng Shi'ite.

[Phiến quân Houthi thừa nhận tấn công cơ sở dầu khí của Saudi Arabia ]

Trước đó, ngày 14/9, lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai nhà máy của tập đoàn dầu khí Aramco ở thành phố Abqaia và Khurais của Saudi Arabia.

Theo kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah của Houthi, các phiến quân đã mở một chiến dịch quy mô lớn gồm 10 máy bay không người lái nhắm vào những cơ sở lọc dầu ở Abqaiq và Khurais./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.