WB công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ USD cho Iraq

WB đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ USD cho Iraq nhằm hỗ trợ quốc gia đang kiệt quệ vì chiến tranh này thực hiện các cải cách, cải thiện dịch vụ công cộng và thúc đẩy kinh tế.
WB công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ USD cho Iraq ảnh 1Trẻ em Iraq. (Nguồn: AFP)

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 20/12 đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,5 tỷ USD cho Iraq nhằm hỗ trợ quốc gia đang kiệt quệ vì chiến tranh này thực hiện các cải cách, cải thiện dịch vụ công cộng và thúc đẩy kinh tế. 

Giám đốc WB khu vực Trung Đông Ferid Belhaj nhấn mạnh bất chấp cuộc chiến hiện nay, cũng như kinh tế ảnh hưởng do giá dầu thấp, Iraq vẫn đang tiến hành những cải cách mạnh mẽ.

Theo ông, điều này sẽ giúp đảm bảo ổn định kinh tế và đặt nền móng cho sự phát triển của khu vực tư nhân trong tương lai, cũng như sự phát triển toàn diện của Iraq.

Ông Belhaj tin tưởng cải cách cũng giúp mở rộng mạng lưới an sinh xã hội đến với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Gói viện trợ 1,5 tỷ USD cho Iraq bao gồm các khoản bảo lãnh vay vốn 372 triệu USD của Anh và 72 triệu USD của Canada.

Với gói viện trợ bổ sung này, tổng số tiền viện trợ của WB dành cho Iraq đã lên đến gần 3,4 tỷ USD, bao gồm khoản hỗ trợ cho việc tái thiết các khu vực quân đội chính phủ mới giành lại, cũng như đầu tư vào các tuyến đường vận tải.

Ngoài khoảng 1,5 tỷ USD, WB cũng thông qua ngân sách 41,5 triệu USD cho chương trình cải thiện năng lực quản lý các quỹ công của quốc gia này.

Trong một diễn biến có liên quan, nhà chức trách Iraq cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng bại liệt cho khoảng 800.000 trẻ em tại Iraq dưới 5 tuổi.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết chiến dịch 12 ngày này bắt đầu từ ngày 19/12 với đối tượng là các trẻ em ở tỉnh Anbar, Salahaddin và Kirkuk cũng như các khu vực mới giành lại ở tỉnh Ninewah và những trẻ em bị mất nhà cửa đang sống ở các trại tị nạn.

Theo ông Dujarric, đây sẽ là lần đầu tiên trong 2 năm qua, những trẻ em này được tiêm chủng vắc-xin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.