Ngân sách WTO eo hẹp

WTO: Ngân sách eo hẹp khó giải quyết tranh chấp

WTO cảnh báo các nước thành viên rằng việc từ chối tăng đóng góp tài chính sẽ dẫn đến bế tắc giải quyết tranh chấp thương mại.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mới đây đã cảnh báo các nước thành viên rằngviệc họ từ chối tăng phần đóng góp tài chính vào ngân sách của tổ chức này cóthể sẽ khiến việc giải quyết các cuộc tranh cãi thương mại rơi vào bế tắc.

Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo đã tuyên bố với 159 nước thành viên rằngcác ban hội thẩm của tổ chức này sẽ hoãn lại các hoạt động phân xử tranh chấpthương mại trong một thời gian, đồng thời tạm ngừng giải quyết các đơn kháng cáotrong vòng hai năm tới.

Ông Azevedo cho biết: "Cơ quan pháp lý của WTO có thểnhận khoảng 20 đơn kháng cáo trong năm 2014 và 2015. Với tình trạng gia tănglượng đơn kháng cáo như vậy, cũng như quy mô và mức độ phức tạp của từng vụ, cơquan pháp lý của WTO và các bộ phận hành chính của tổ chức này phải đối mặt vớiáp lực rất lớn."

Hiện WTO đang phải giải quyết các vụ tranh chấp thương mại quy mô lớnnhư vụ kiện trị giá hàng tỷ USD liên quan tới việc trợ giá từ chính phủ giữa haihãng sản xuất máy bay danh tiếng là Boeing và Airbus, các điều luật về bao bìđóng gói thuốc lá tại Australia và những tranh cãi về quy địnhxuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Trước sức ép công việc hiện tại, WTO đã phải tuyển thêm 14 luật sư với hợp đồng2 năm. Bởi vậy, đề xuất tăng ngân sách mới của tổ chức này là nhằm có thêm nguồntài chính để giải quyết các vấn đề trên.

Tuy nhiên, ngân sách của WTO vẫn còn eo hẹp do các nước thành viên của tổchức này không đồng ý đóng góp thêm cho ngân sách 2014 và 2015, đồng thời đềnghị tổ chức này chỉ hạn chế mức chi tiêu ở mức 197,2 triệu franc Thụy Sĩ/năm.Ngân sách của WTO còn có nguy cơ tiếp tục co lại nếu tổ chức này nỗ lực thôngqua một chính sách mang tính bước ngoặt nhằm cải cách thương mại toàn cầu tạihội nghị cấp bộ trưởng dự kiến diễn ra ở Bali, Indonesia, vào tháng 12 tới.

Khoảng 2/3 ngân sách của WTO được dùng để trả lương cho nhân viên. Theo ôngAzevedo, WTO cũng là tổ chức có nhiều người ở vị trí cấp cao hơn so với các tổchức khác.

Tổng Giám đốc WTO Azevedo, người kế nhiệm ông Pascal Lamy từ tháng 9/2013,hiện có mức lương cơ bản 302.537 franc Thụy Sĩ (335.500 USD)/năm, cộng thêm vớikhoảng 200.000 franc tiền trợ cấp./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục