Xây dựng mạng lưới nông thôn bền vững ở châu Á

Đại hội toàn thể lần thứ 5 Hội Nông dân châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA) đã khai mạc tại Hà Nội vào sáng 7/3.
Đại hội toàn thể lần thứ 5 Hội Nông dân châu Á vì sự phát triển nông thôn bềnvững (AFA) do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân châu Á phối hợptổ chức đã khai mạc tại Hà Nội sáng 7/3.

Phát biểu chào mừng đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượngnhấn mạnh hội đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt độngcủa AFA.

Thông qua các hội thảo tham vấn khu vực, tham quan chia sẻ kinh nghiệm, Hội Nôngdân Việt Nam đã đóng góp nhiều ý tưởng, đề xuất cho các hoạt động của AFA, nhằmgiải quyết những khó khăn của nông dân Việt Nam cũng như nông dân trong khu vực.

Ông Tsai Shun-Te, Chủ tịch AFA cho biết hội được thành lập từ năm 2002. Hiện AFAcó 10 tổ chức nông dân thành viên đến từ các nước và vùng lãnh thổ khu vực châuÁ.

Trong những năm qua, AFA đã hoạt động năng động và hiệu quả, hỗ trợ xây dựngmạng lưới nông dân trong khu vực, chia sẻ kinh nghiệm và những sáng kiến nhằmgiúp đỡ các tổ chức thành viên phát triển nông nghiệp bền vững, giải quyết cácvấn đề đói nghèo của nông dân và xây dựng chính sách liên quan đến nông dân ởcác quốc gia cũng như khu vực.

AFA cũng hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của nông dân sản xuất nhỏ, thúc đẩy đoànkết, hữu nghị, hợp tác và xây dựng năng lực cho các tổ chức nông dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên đến từ các nước và vùng lãnh thổ khu vực châuÁ đã thảo luận đưa ra các quyết định liên quan đến tầm nhìn chiến lược hoạt độngcủa tổ chức trong 5 năm tới và định hướng của tổ chức phù hợp với lợi ích củanông dân, ngư dân, phụ nữ nông thôn, cộng đồng bản địa và thanh niên nông thônkhu vực châu Á.

Các đại biểu cũng trao đổi các vấn đề về tình hình ngành lúa gạo hữu cơ trongkhu vực như các sáng kiến và chính sách hỗ trợ; tác động của giá lương thực vàbiến đổi khí hậu đến ngành lúa gạo hữu cơ; cơ hội và triển vọng của ngành lúagạo hữu cơ trong khu vực...

Các nước thành viên của AFA đã nêu lên những thách thức đối với nông dân trongthời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó xây dựng các chính sách phù hợp chongười nông dân, định hướng bền vững cho những năm tiếp theo./.

Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục