Xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp với tình hình thực tế

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn thống nhất phương án lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 và SEAN PARA Games 11, cho rằng đây là phương án tối ưu nhất ở thời điểm này.
Xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 phù hợp với tình hình thực tế ảnh 1Một buổi tập của đội tuyển điền kinh quốc gia. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngày 8/6, tại Hà Nội, Tổng cục đã làm việc với Ủy ban Olympic Việt Nam về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật lần thứ 11 (ASEAN PARA Games 11).

Tại cuộc làm việc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn nhấn mạnh căn cứ tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung, với vai trò là đơn vị tham mưu, ngành thể dục thể thao cần nâng cao hơn nữa tính chủ động trong xây dựng các phương án tổ chức phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh cho biết đơn vị đã gửi văn bản tới các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn thể thao Đông Nam Á xin ý kiến về phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.

Để thống nhất ý kiến liên quan tới thời gian tổ chức Đại hội, các quốc gia khu vực sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến Văn phòng điều phối Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vào thời gian tới.

Tại đây, các đại biểu dự họp sẽ trao đổi ý kiến, căn cứ tình hình thực tế tại Việt Nam để có thể đưa ra phương án tối ưu nhất.

Tại cuộc họp này, nước chủ nhà Việt Nam sẽ phải báo cáo cụ thể lý do đề xuất phương án tổ chức Đại hội theo tình hình mới.

Trao đổi ý kiến liên quan tới vấn đề này, các thành viên dự họp đều thống nhất lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11.

Ông Đàm Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Tổng cục Thể dục thể thao cho rằng lý do lùi thời gian tổ chức Đại hội cần phải thực sự ngắn gọn, súc tích và mang tính thuyết phục.

Để làm được điều này, chúng ta cần đưa ra những con số cụ thể gắn với thực trạng tình hình bệnh dịch ở khu vực và Việt Nam, cho thấy diễn biến phức tạp của COVID-19, đặc biệt là khi xuất hiện biến chủng mới với tốc độ lây nhiễm cực nhanh.

[Công tác chuẩn bị SEA Games 31 gặp khó vì chướng ngại COVID-19]

Cũng theo ông Đàm Quốc Chính, Việt Nam mặc dù áp dụng nghiêm ngặt quy trình cách ly và phòng, chống dịch nhưng chúng ta chưa xây dựng được quy trình phòng, chống dịch và cách ly đối với một sự kiện thể thao đa môn tầm cỡ khu vực. Việc đưa ra luận điểm liên quan tới miễn dịch cộng đồng thì ngay cả với một quốc gia phát triển nhất thế giới như Mỹ cũng cần phải có lộ trình đến hết năm 2022.

Cùng quan điểm trên, ông Tần Lê Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao khẳng định với quy mô, tầm cỡ của SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11, chúng ta không thể đảm bảo nhân lực, vật lực để xử lý tình huống nếu dịch bệnh bùng phát. Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho người dân Việt Nam và thành viên các đoàn tham dự hai Đại hội.

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với phương châm đặt lợi ích quốc gia và sự an toàn của nhân dân Việt Nam lên trên hết, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn thống nhất phương án lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 và SEAN PARA Games 11, cho rằng đây là phương án tối ưu nhất ở thời điểm này.

Ngay sau buổi làm việc, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ phương án liên quan tới thời điểm tổ chức cụ thể, báo cáo Liên đoàn thể thao Đông Nam Á xem xét, ủng hộ tại phiên họp sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục