Xuất hiện video quay cảnh sát Iran bắn đạn thật giải tán biểu tình

Các video đã được gửi đến Trung tâm về nhân quyền ở Iran đặt trụ sở tại New York cho thấy, một đám đông biểu tình bỏ chạy do một lựu đạn hơi cay rơi xuống chỗ đám đông này.
Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Tehran, Iran,ngày 11/1/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tưởng niệm các nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại Tehran, Iran,ngày 11/1/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

AP đưa tin, các video dự kiến được công bố ngày 13/1 cho thấy, cảnh sát và các lực lượng an ninh Iran bắn cả đạn thật và đạn hơi cay để giải tán những người biểu tình phản đối nước Cộng hòa Hồi giáo ban đầu phủ nhận bắn hạ máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine.

Hiện chưa có thông tin nào trên truyền thông nhà nước Iran về vụ việc này gần Quảng trường Azadi (Tự do) ở Tehran đêm 12/1 sau khi xuất hiện lời kêu gọi biểu tình tại đó.

Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Iran cho phép người dân biểu tình một cách hòa bình trong khuôn khổ Hiến pháp nước này.

Các video đã được gửi đến Trung tâm về nhân quyền ở Iran đặt trụ sở tại New York cho thấy, một đám đông biểu tình bỏ chạy do một lựu đạn hơi cay rơi xuống chỗ đám đông này.

[Iran triệu Đại sứ Anh để phản đối việc tham dự tuần hành trái phép]

Một phụ nữ cũng cho hay, họ (lực lượng an ninh Iran) đã bắn đạn hơi cay vào người dân ở Quảng trường Azadi.

Một video khác chiếu cảnh một phụ nữ bị đưa đi và để lại vết máu trên đất. Những người xung quanh người phụ nữ này nói rằng bà đã bị bắn đạn thật vào chân.

Vụ rơi máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine hôm 8/1 đã làm toàn bộ 176 người trên khoang thiệt mạng, trong đó phần lớn là người Iran và người Canada gốc Iran.

Sau 3 ngày chỉ ra lỗi kỹ thuật và khẳng định rằng các lực lượng vũ trang Iran không liên quan, thì đến hôm 11/1, giới chức Tehran đã thừa nhận vô tình bắn hạ máy bay này trong bối cảnh đối mặt với các bằng chứng và cáo buộc của các nhà lãnh đạo phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục