Xung đột giữa Hamas-Israel: Ngoại trưởng Italy nêu giải pháp hai nhà nước

Ngoại trưởng Italy sẽ thực hiện sứ mệnh ngoại giao tới Israel, Liban và Palestine trong những ngày tới để mang đến thông điệp hòa bình và đối thoại.

Người dân Palestine sống cảnh màn trời chiếu đất tại Dải Gaza khi xung đột Israel-Hamas tiếp diễn, ngày 7/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine sống cảnh màn trời chiếu đất tại Dải Gaza khi xung đột Israel-Hamas tiếp diễn, ngày 7/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 18/1, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết Gaza cần một “chính phủ dân sự” và tất cả các thành viên Nhóm các Nước Công nghiệp Phát triển (G7) đang nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp báo về các ưu tiên của nhiệm kỳ Chủ tịch G7 năm 2014 của Italy, Ngoại trưởng Tajani nói: “Tôi sẽ nhắc lại với chính quyền Israel rằng Italy hướng tới một ‘chính phủ dân sự’ ở Palestine, hướng tới giải pháp hai nhà nước. Hai dân tộc, hai quốc gia là giải pháp khả thi duy nhất, mặc dù rất khó khăn.”

Ông Tajani cho biết mục tiêu của nhiệm kỳ Chủ tịch G7 của Italy sẽ là sự gắn kết và ổn định quốc tế, với ưu tiên là ổn định Trung Đông.

Để đạt được mục tiêu đó, ông sẽ thực hiện sứ mệnh ngoại giao tới Israel, Liban và Palestine trong những ngày tới để mang đến thông điệp hòa bình và đối thoại.

Trước đó, Mỹ đã đề xuất thành lập một chính quyền Palestine ở Gaza sau khi xung đột kết thúc, thống nhất chính quyền với Bờ Tây - đề xuất mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối.

Trong tuyên bố ngày 17/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.