Xung đột Hamas-Israel: Cảnh báo nguy cơ đổ vỡ đàm phán phóng thích con tin

Sau các cuộc đàm phán ngừng bắn không có kết quả, tuần này Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được “thắng lợi hoàn toàn.”

Xe ôtô bốc cháy sau một cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe ôtô bốc cháy sau một cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/2, kênh truyền hình Aqsa của Hamas dẫn lời một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Israel vào Rafah sẽ khiến cuộc đàm phán trao đổi con tin bị đổ vỡ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội xây dựng kế hoạch sơ tán Rafah và tiêu diệt 4 tiểu đoàn Hamas được cho là đã triển khai tại đây.

Hầu hết những người dân Gaza chạy trốn chiến tranh đã tìm nơi trú ẩn ở Rafah.

Sau các cuộc đàm phán ngừng bắn không có kết quả, tuần này Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được “thắng lợi hoàn toàn.”

Trước các cuộc tấn công trước đây vào các thành phố của Gaza, quân đội Israel ra lệnh cho dân thường sơ tán về phía Nam. Tuy nhiên hiện nay người dân không có chỗ sơ tán và các cơ quan cứu trợ cảnh báo, nhiều người có thể chết.

Trong khi đó, Ai Cập dọa đình chỉ hiệp ước hòa bình nếu Israel tiến vào Rafah.

Ngày 11/2, hai quan chức Ai Cập và một nhà ngoại giao phương Tây cho biết Ai Cập dọa đình chỉ hiệp ước hòa bình với Israel nếu nước này triển khai binh sĩ đến thị trấn biên giới Rafah ở Dải Gaza. Họ cũng cho rằng hoạt động giao tranh ở đó có thể khiến tuyến cung cấp viện trợ chính cho vùng lãnh thổ này phải ngừng hoạt động.

Hơn một nửa dân số 2,3 triệu người của Dải Gaza đã chạy trốn đến Rafah để tránh giao tranh ở các khu vực khác và phải sống trong các trại lều rộng lớn cũng như những nơi trú ẩn do Liên hợp quốc điều hành gần biên giới.

Ai Cập lo ngại hàng trăm nghìn người tị nạn Palestine có thể không bao giờ được phép quay trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”