Xung đột Hamas-Israel: Mỹ lạc quan về triển vọng đạt thỏa thuận trao trả con tin

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, Ngoại trưởng Blinken cho rằng đề xuất của Hamas ít nhất vẫn mang lại cơ hội "theo đuổi các cuộc đàm phán" về phóng thích con tin mà Hamas đang bắt giữ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Tel Aviv, ngày 9/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Tel Aviv, ngày 9/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường trong bối cảnh Israel chuẩn bị triển khai hoạt động quân sự ở thị trấn Rafah, phía Nam Gaza.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ yêu cầu của Hamas về một lệnh ngừng bắn kéo dài 135 ngày như một phần của thỏa thuận trao trả con tin do Qatar làm trung gian, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy cuộc chiến ở Dải Gaza cho đến khi "hoàn toàn chiến thắng."

Trao đổi với báo giới ở Tel Aviv vài giờ sau cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Blinken cho rằng đề xuất của Hamas ít nhất vẫn mang lại cơ hội "theo đuổi các cuộc đàm phán" về phóng thích con tin mà lực lượng này đang bắt giữ.

Ông cũng cho biết sẽ gặp gia đình các con tin vào ngày 8/2 và cam kết sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp để các con tin được trả tự do.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Natanyahu và các quan chức khác của Israel, Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông đã nhấn mạnh mọi hoạt động quân sự của Israel đều cần phải ưu tiên việc bảo vệ dân thường lên hàng đầu. Ông lưu ý số người thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza "quá cao."

Trước đó, phát biểu họp báo đêm 7/2, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sắp "hoàn toàn chiến thắng và chiến thắng trong tầm tay" chỉ trong vài tháng nữa.

Ông Netanyahu khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sắp kiểm soát được thành phố Khan Yunis và ông đã ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công vào thành trì cuối cùng của Hamas ở thị trấn Rafah.

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân Palestine, cũng trong ngày 7/2, Na Uy đã công bố khoản quyên góp mới cho Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo đang bao trùm Dải Gaza bị xung đột tàn phá.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho biết nước này sẽ chuyển 275 triệu kroner Na Uy (26 triệu USD) hỗ trợ những người tị nạn Palestine ở Gaza, Bờ Tây, Liban, Syria và Jordan.

UNRWA đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối viện trợ ở Gaza. Cơ quan này hiện đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi nhiều nước như Mỹ, Anh và Đức đình chỉ tài trợ liên quan tới các cáo buộc một số nhân viên UNRWA dính líu tới vụ tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas vào miền Nam Israel.

Trước đó, ngày 31/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo việc ngừng tài trợ cho UNRWA sẽ gây ra “hậu quả thảm khốc” đối với người dân ở Gaza - khu vực đang bị tàn phá do cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Ngày 28/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước tài trợ để “đảm bảo duy trì hoạt động liên tục” của UNRWA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”