Xung đột Hamas-Israel: Thủ lĩnh Hamas sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này và có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan.

Người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tại Doha, Qatar, ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh tại Doha, Qatar, ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, kênh truyền hình tư nhân NTV của Nga đưa tin, thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này và có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan.

Trước đó, Tổng thống Erdogan cũng thông báo với các nghị sỹ thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền rằng ông sẽ tiếp thủ lĩnh của Hamas vào cuối tuần này.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói: "Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề," song không nêu cụ thể.

Thông tin trên cũng được truyền thông của Israel như trang mạng tờ The Times of Israel đăng tải cùng ngày.

Với nỗ lực của nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ, vòng đàm phán mới giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã được nối lại hôm 7/4 tại Cairo.

Cho đến nay, cuộc đàm phán này chưa ghi nhận bước đột phá nào trong kế hoạch do các nhà hòa giải đưa ra nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn mới và thỏa thuận thả con tin.

Ngày 17/4, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nhận định các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thỏa thuận thả các con tin đang bị đình trệ và ở "giai đoạn nhạy cảm."

Đến nay, Hamas vẫn giữ nguyên các yêu cầu về thỏa thuận cho cuộc xung đột với Israel là phải có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, quân đội Israel rút khỏi toàn bộ Dải Gaza, đưa những người di tản về lại nơi cư trú của họ, tăng cường các hoạt động cứu trợ và bắt đầu công cuộc tái thiết.

Ngược lại, Israel muốn đảm bảo toàn bộ con tin được trả tự do và tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi lực lượng quân sự Hamas bị loại bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”