Xung đột Hamas-Israel: WHO kêu gọi giải pháp thực sự cho Gaza

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi ngừng bắn và bày tỏ "hy vọng cuộc chiến này sẽ kết thúc và chuyển sang một giải pháp thực sự."

Nạn nhân bị thương trong cuộc không kích của Israel xuống Rafah, Dải Gaza, ngày 18/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nạn nhân bị thương trong cuộc không kích của Israel xuống Rafah, Dải Gaza, ngày 18/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 25/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi ngừng bắn và "giải pháp thực sự" cho cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Phát biểu tại Geneva, người đứng đầu WHO nêu rõ: "Chiến tranh không mang lại giải pháp, ngoại trừ thêm thương vong, thêm hận thù, thêm đau đớn, thêm tàn phá. Vì vậy, hãy chọn hòa bình và giải quyết vấn đề này bằng giải pháp chính trị."

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước, bày tỏ "hy vọng cuộc chiến này sẽ kết thúc và chuyển sang một giải pháp thực sự."

Liên quan xung đột tại Gaza, tờ Washington Post ngày 25/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns làm trung gian môi giới một thỏa thuận đầy tham vọng giữa Israel và Hamas, liên quan đến việc phóng thích toàn bộ các con tin còn lại đang bị giam giữ ở Gaza và đạt được lệnh ngừng bắn lâu nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10 năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nguồn tin cho biết dự kiến ông Burns sẽ đến châu Âu trong những ngày tới để gặp gỡ và thảo luận với các lãnh đạo tình báo của Israel, Ai Cập và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Jassim Al Thani.

Các cuộc thảo luận này được thu xếp dựa trên các cuộc điện đàm của ông Burns với các đối tác cũng như công việc của quan chức hàng đầu của Nhà Trắng phụ trách Trung Đông Brett McGurk.

Trong tuần này, ông McGurk đã tổ chức các cuộc họp liên quan tại Doha và ở Cairo.

Ai Cập và Qatar là những bên đối thoại chủ chốt giữa Israel và Hamas. Hai nước đã giúp đảm bảo tạm ngừng các hành động thù địch ban đầu và thả con tin hồi tháng 11/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.