Xung đột Israel-Palestine: Israel chưa đặt ra thời hạn ngừng bắn

Thủ tướng Israel Benjamin nêu rõ không thể đặt ra khung thời gian cụ thể cho cuộc xung đột hiện nay, do các chiến dịch trước đó đều diễn ra trong thời gian dài.
Xung đột Israel-Palestine: Israel chưa đặt ra thời hạn ngừng bắn ảnh 1Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông Israel dẫn phát biểu ngày 19/5 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một phiên hỏi đáp với các đại sứ nước ngoài, trong đó nêu rõ không thể đặt ra khung thời gian cụ thể cho cuộc xung đột hiện nay, do các chiến dịch trước đó đều diễn ra trong thời gian dài.

Ông Netanyahu khẳng định Israel muốn đạt các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch này, theo đó thực hiện "răn đe bằng vũ lực" nhằm vào phong trào Hamas để ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột trong tương lai, nhưng cũng không loại trừ các phương án khác.

Trong khi đó, hãng thông tấn Palestine WAFA dẫn phát biểu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 19/5 cáo buộc các hành động của phía Israel tại Dải Gaza vi phạm luật pháp quốc tế và không loại trừ khả năng sẽ đưa sự việc lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC).

[Bạo lực ở Jerusalem: Từ tranh chấp mảnh đất nhỏ đến cuộc đấu tranh lớn]

Phát biểu trong phiên họp khẩn của Nghị viện Arab thảo luận về xung đột trong khu vực, ông Mahmoud Abbas nhấn mạnh Palestine đang làm việc một cách nghiêm túc với tất cả các bên để gây sức ép buộc Israel dừng chiến dịch quân sự hiện nay.

Nhà lãnh đạo Palestine khẳng định sẵn sàng tham gia các nỗ lực quốc tế để chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông.

Liên quan đến khả năng đàm phán giữa hai bên để hạ nhiệt căng thẳng, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết thông qua sự hỗ trợ của các bên trung gian, Israel và phong trào Hamas đã đồng ý trên nguyên tắc về một thỏa thuận ngừng bắn.

Theo nguồn tin hai bên đang bí mật đàm phán về các điều khoản cụ thể để tránh nguy cơ thỏa thuận đổ vỡ.

Trong khi đó, kênh TV N12 của Israel dẫn lời một quan chức dấu tên của Palestine cho biết Ai Cập đang thông qua “các kênh bí mật” đề xuất ngừng bắn tại Gaza từ sáng 20/5.

Tuy nhiên, một quan chức thuộc phong trào Hamas đã ra tuyên bố khẳng định thông tin lực lượng này đồng ý ngừng bắn “là không đúng sự thật.”

Xung đột tại Gaza đã bước sang ngày thứ 10 mà chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đến nay, Hamas đã nã hơn 3.300 quả rocket sang lãnh thổ Israel, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích nhằm vào các mục tiêu ở Gaza.

Đến nay, có 219 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Về phía Israel có 12 người thiệt mạng.

Cuộc xung đột hiện nay được coi là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.