Yemen: Căng thẳng quanh chuyển giao quyền lực

Tổng thống Yemen, Ali Abdullah Saleh sẽ không ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất.
Hãng thông tấn nhà nước Saba của Yemen ngày 22/5 dẫn tuyên bố của đảng Đạihội Toàn dân (GPC) cầm quyền ở nước này cho biết Tổng thống Ali Abdullah Salehsẽ không ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)đề xuất, nếu việc ký thỏa thuận được tiến hành kín.

Tuyên bố của GPC khẳng định thỏa thuận phải được ký tại phủ tổng thống vàvới sự có mặt của tất cả các chính đảng liên quan, đồng thời cho biết Tổng thốngSaleh không công nhận việc phe đối lập ký thỏa thuận tối 21/5, nhấn mạnh "mộtthỏa thuận được ký đằng sau những cánh cửa khép kín là không thể chấp nhận đượcvà phản ánh những ý đồ xấu."

Trong khi đó, người phát ngôn của phe đối lập Mohamed Qahtan cho biết phenày không đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Saleh vì họ đã ký thỏa thuận trên tối21/5. Theo một quan chức GPC, Tổng thống Saleh dự kiến ký thỏa thuận vào lúc 10giờ sáng giờ địa phương ngày 22/5 (7 giờ GMT).

Thủ đô Sanaa của Yemen rơi vào hỗn loạn ngay sau khi GPC đưa ra tuyên bốtrên. Hàng nghìn người trung thành với ông Saleh mang theo dùi cui và ảnh tổngthống án ngữ lối vào phủ tổng thống. Họ cũng dùng đá chặn các tuyến đường dẫnđến sân bay và quảng trường Tahrir gần trụ sở chính phủ.

Trong khi đó, phe đối lập cũng tổ chức cuộc tụ tập lớn nhất ở Yemen kể từkhi xảy ra các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Saleh từ chức tháng Giêng vừa qua.Phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình đường phố vốn đã gây nhiềuthương vong cho đến khi ông Saleh ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực.

Ông Qahtan cảnh báo các cuộc nổi loạn sẽ "leo thang" và Tổng thống Salehsẽ bị lật đổ nếu không ký thỏa thuận, trong khi những người trung thành với Tổngthống đe dọa "máu sẽ đổ trên đường phố" nếu ông Saleh ký thỏa thuận.

Theo kế hoạch hòa bình do GCC đề xuất, ông Saleh sẽ chuyển giao quyền lựccho phó tổng thống trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận.

Ông và các phụtá của ông sẽ được miễn truy tố. Sau đó, một chính phủ đoàn kết dân tộc do ngườicủa phe đối lập làm thủ tướng sẽ được thành lập. Bầu cử tổng thống sẽ diễn ratrong vòng 60 ngày sau khi ông Saleh rời khỏi chức vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.