Yemen: Phe đối lập phản đối bầu cử tổng thống sớm

Ngày 26/9, lực lượng đối lập ở Yemen đã tổ chức biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Sanaa, đòi Tổng thống Saleh từ chức ngay lập tức.
Ngày 26/9, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tuyên bố sẵnsàng từ chức nếu thất bại trong một cuộc bầu cử tổng thống sớm, lực lượng đốilập ở nước này đã tổ chức biểu tình quy mô lớn đòi ông Saleh từ chức ngay lậptức.

Tại thủ đô Sanaa, hàng chục nghìn người đã chia thành hai đoàn biểu tình, mộtdành cho nam và một dành cho nữ, tuần hành từ Quảng trường Thay đổi, trung tâmcủa làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Yemen từ cuối tháng Một vừa qua.

Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối phát biểu của Tổng thốngSaleh, đồng thời tuyên bố sẽ không từ bỏ nỗ lực cho đến khi các yêu cầu của họđược đáp ứng.

Ông Mohammed Qahtan, người phát ngôn nhóm "Diễn đàn nghị trường chung" củacác đảng phái đối lập, cho rằng trong bài phát biểu ngày 25/9, Tổng thống Salehrõ ràng không có ý định từ bỏ quyền lực, không đưa ra được cách tiếp cận nào đểcó thể tiến tới một giải pháp chính trị và vẫn từ chối ký sáng kiến của Hội đồngHợp tác vùng Vịnh (GCC) về chuyển giao quyền lực hòa bình ở Yemen.

Ông Qahtan cho rằng sau phát biểu của ông Saleh, phong trào phản đối tổngthống sẽ càng gia tăng.

Tại Taez, thành phố lớn thứ hai ở Yemen, hàng trăm nghìn người đã xuống đườngtuần hành, kéo tới khu vực cắm trại của người biểu tình ở Quảng trường Tự do.Trong khi đó, ở cảng Aden, miền Nam Yemen, hàng nghìn người cũng tham gia biểutình đòi chính quyền của Tổng thống Saleh từ chức.

Trước đó, phát biểu ngày 25/9, Tổng thống Saleh cho biết sẵn sàng từ chức nếuthất bại trong một cuộc bầu cử tổng thống sớm, thay vì tổ chức bầu cử sau khiông ra đi theo đề xuất của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Ông đề nghị tiến hành cùng lúc các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địaphương, thay vì chỉ bầu cử tổng thống và sẽ thực hiện chuyển giao quyền lực theosáng kiến của GCC bởi văn bản này đã có chữ ký của Phó Tổng thống Mansur Hadi,người được ông ủy quyền ký.

Theo sáng kiến hòa bình do GCC, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức saukhi ký văn bản này và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập mộtchính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng bảy ngày và chính phủ mới sẽ tổ chức bầucử quốc hội và tổng thống trong vòng 60 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.