Yemen: Tổng thống Saleh sẽ trở về nước vào 24/8

Một quan chức cấp cao của Yemen khẳng định Tổng thống Saleh sẽ trở về thủ đô Saana trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập đảng cầm quyền.

Một quan chức cấp cao của Yemen, ông Abdul Hafid al-Nahari, ngày 20/8 cho biếtTổng thống Ali Abdullah Saleh sẽ trở về nước vào ngày 24/8.

 

Ông al-Nahari, phụ trách truyền thông của Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC)cầm quyền ở Yemen, khẳng định Tổng thống Saleh sẽ trở về thủ đô Saana trước thềmkỷ niệm 30 năm thành lập GPC. Đảng này đang chuẩn bị các hoạt động có tầm cỡnhằm chào đón sự trở về của Tổng thống Saleh và ngày thành lập GPC.

 

Theo ông al-Nahari, khi trở về nước, Tổng thống Saleh sẽ tiến hành đối thoạivới Liên minh đối lập trên cơ sở thoả thuận kế hoạch giải quyết khủng hoảng màHội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã đưa ra nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trịtại nước này.

 

Ngày 17/8 vừa qua, phe đối lập đã thành lập một Hội đồng dân tộc nhằm ngăn chặnsự quay trở về nước của Tổng thống Saleh, trong khi đố, ông Saleh đã thề quaytrở về và tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống của mình cho tới năm 2013.

 

Tổng thống Saleh, hiện đang dưỡng thương tại Arập Xêút, đang mất dần sự ủng hộcủa một bộ phận quân đội, các bộ tộc lớn và các thành viên của Hội đồng giáo sỹrất có ảnh hưởng tại nước này.

 

Bế tắc chính trị kể từ sau làn sóng biểu tình gâybạo động trên cả nước từ cách đây sáu tháng đã làm tê liệt Yemen và đẩy nước nàyđến bờ vực nội chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.