Yêu cầu trả tiền người dân ảnh hưởng do làm cao tốc Tiên Yên-Móng Cái

Đối với nhà ở và các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng và các hộ dân đã đồng ý với số tiền hỗ trợ thiệt hại, chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân xong trước ngày 28/2.
Yêu cầu trả tiền người dân ảnh hưởng do làm cao tốc Tiên Yên-Móng Cái ảnh 1Trạm thu phí trên tuyến cao tốc tại điểm Tiên Yên. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cao tốc Tiên Yên-Móng Cái (mảnh ghép cuối cùng của 176km cao tốc Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn-Tiên Yên-Móng Cái) đã hoàn thành và được tỉnh Quảng Ninh đưa vào khai thác từ đầu tháng 9/2022.

Trong quá trình thi công tuyến cao tốc này, nhiều công trình nhà ở, kiến trúc và hoạt động sản xuất của các hộ dân dọc trên tuyến cao tốc (đoạn thuộc địa phận thành phố Móng Cái) bị ảnh hưởng nhưng đến nay chưa được hỗ trợ thiệt hại.

Số hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc địa bàn các xã, phường như Ninh Dương, Hải Yên, Hải Xuân, Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa và đã được chính quyền địa phương rà soát thống kê.

Mới đây trong buổi làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn (chủ đầu tư dự án) cùng các nhà thầu thi công dự án đường cao tốc Tiên Yên-Móng Cái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) Hồ Quang Huy yêu cầu đối với nhà ở và các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng và các hộ dân đã đồng ý với số tiền hỗ trợ thiệt hại thì chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân xong trước ngày 28/2/2023.

Riêng các hộ dân chưa đồng ý với số tiền hỗ trợ thiệt hại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tiến hành vận động nhân dân đồng thuận theo hồ sơ do bảo hiểm đã thống kê, kiểm đếm và lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

[Ngày đầu thu phí cao tốc Tiên Yên-Móng Cái diễn ra thuận lợi]

Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất giữ lại phần kinh phí đã tạm ứng của chủ đầu tư, nhà thầu về tài khoản tạm giữ để chờ chi cho các hộ dân.

Đối với ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải bố trí kinh phí chi trả hỗ trợ ngay cho các hộ dân theo tính toán của Phòng Kinh tế thành phố Móng Cái đã duyệt, yêu cầu hoàn thành chi trả xong trước ngày 31/3/2023.

Nếu sau ngày trên chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa chi trả xong tiền hỗ trợ sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo quy định pháp luật.

Trong thời gian chưa giải quyết xong việc hỗ trợ, các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường của thành phố sẽ tiếp tục giữ lại tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc tạm ứng của chủ đầu tư, các nhà thầu. Đồng thời, đối với một số nội dung sửa chữa nhỏ trên địa bàn một số xã phường theo báo cáo tại cuộc họp, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thành việc sửa chữa xong trước ngày 31/3/2023.

Nếu sau ngày trên các nhà thầu thi công chưa hoàn thành xong Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái sẽ có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về trách nhiệm, năng lực của các nhà thầu thi công dự án theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục