Bốn lính biệt kích Iran thiệt mạng ở Syria khi chiến đấu chống IS

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin 4 lính đặc nhiệm nước này đã thiệt mạng tại Syria trong khi chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bốn lính biệt kích Iran thiệt mạng ở Syria khi chiến đấu chống IS ảnh 1Các binh sỹ Iran. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/4, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin 4 thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm nước này đã thiệt mạng tại Syria trong khi chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iran là một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã cung cấp các viện trợ về quân sự cũng như tài chính cho chính quyền Damascus trong suốt 5 năm nội chiến.

Tới nay, một số binh sỹ Iran đã thiệt mạng ở Syria, trong đó có cả những sỹ quan cấp cao.

Trước đó, truyền thông Syria ngày 14/10 đưa tin 2 chỉ huy cấp cao của Iran, trong đó có 1 vị tướng, đã thiệt mạng khi sát cánh với lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad trong giao tranh với các phần tử IS ở Syria.

Một phóng viên truyền hình quốc gia Iran tác nghiệp tại Syria hôm 13/10 đã nêu tên của hai chỉ huy Iran thiệt mạng gồm Chuẩn tướng Farshad Hasounizadeh và Hamid Mukhtarband, đều thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bị sát hại hôm 12/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục