Croatia, Slovenia trao đổi về tranh chấp lãnh thổ vào ngày 27/9

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và người đồng cấp Slovenia Miro Cerar đã nhất trí gặp lại ở thủ đô Zagreb của Croatia vào ngày 27/9 tới để thảo luận về tranh chấp lãnh hải giữa 2 nước.
Croatia, Slovenia trao đổi về tranh chấp lãnh thổ vào ngày 27/9 ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và người đồng cấp Slovenia Miro Cerar đã nhất trí gặp lại ở thủ đô Zagreb của Croatia vào ngày 27/9 tới để thảo luận về tranh chấp lãnh hải giữa 2 nước trên Vịnh Piran.

Thông tin trên được đưa ra khi 2 nhà lãnh đạo tham dự khóa họp lần thứ 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.

Phát biểu trên Đài Phát thanh STA của Slovenia ngày 20/9, Thủ tướng Slovenia Cerar đã bác bỏ một thỏa thuận song phương đặc biệt về lãnh hải, song cho biết các cuộc đàm phán sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Ông Cerar nêu rõ vấn đề biên giới "phải là chủ đề trung tâm của các cuộc đàm phán."

Nhà lãnh đạo Slovenia đồng thời nhấn mạnh, là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Croatia không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo phán quyết của tòa án.

Hồi tháng Sáu vừa qua, sau khi Tòa Trọng tài thường trực tại La Haye (Hà Lan) ra phán quyết trao một phần vùng Vịnh Piran cho Slovenia, Croatia đã bác bỏ và kêu gọi đàm phán song phương để giải quyết vấn đề.

Tranh chấp giữa Croatia và Slovenia về vùng biển trên bán đảo Istria bắt đầu từ khi Liên bang Nam Tư tan rã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục