Giới chức châu Âu phản ứng với lời chỉ trích EU của ông Donald Trump

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chỉ trích EU, ca ngợi quyết định của Anh rời khỏi liên minh này, đồng thời cho rằng sẽ có thêm nhiều nước rời khỏi EU.
Giới chức châu Âu phản ứng với lời chỉ trích EU của ông Donald Trump ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại New York ngày 13/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phản ứng mạnh sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra một loạt phát biểu nhằm vào liên minh này.

Trong bài trả lời phỏng vấn 2 tờ báo châu Âu mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã chỉ trích EU, ca ngợi quyết định của Anh rời khỏi liên minh này, đồng thời cho rằng sẽ có thêm nhiều nước rời khỏi EU.

Bên cạnh đó, ông Trump còn cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "lỗi thời," chỉ trích chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel khi mở cửa cho người tị nạn, coi đây là một "sai lầm thảm họa" có thể gây ra nguy cơ an ninh.

Tổng thống đắc cử Trump cũng phê phán thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức).

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đáp trả các tuyên bố trên của Tổng thống đắc cử Trump, Thủ tướng Merkel khẳng định "người dân châu Âu có quyền định đoạt số phận của mình" và bà sẽ nỗ lực để 27 nước thành viên còn lại của EU thúc đẩy kinh tế và chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết đang sắp xếp một cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Trump trong mùa Xuân này. Cho đến nay bà Merkel mới chỉ trao đổi với ông Trump một lần duy nhất kể từ khi ứng viên đảng Cộng hòa đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier​ nêu rõ châu Âu rất bất ngờ trước các phát biểu của Tổng thống Trump về NATO.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho rằng "cách tốt nhất để đáp trả" các tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng tới đây là "sự đoàn kết của người dân châu Âu."

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU Federica Mogherini khẳng định vì an ninh của châu Âu, liên minh này sẽ giữ nguyên lập trường đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và Nhóm P5+1, bất chấp việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận mang tính lịch sử này.

Theo bà, EU sẽ tiếp tục hợp tác với Iran trong việc triển khai thỏa thuận "cực kỳ quan trọng" này do thỏa thuận hạt nhân này tác động đến an ninh của toàn châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục