Nga cáo buộc Ukraine "khiêu khích thô lỗ" khi bắt giữ 2 quân nhân

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/11 đã tố cáo các lực lượng an ninh Ukraine đã bắt giữ 2 quân nhân nước này, cho rằng vụ bắt giữ là "hành động khiêu khích thô lỗ" của Ukraine.
Nga cáo buộc Ukraine "khiêu khích thô lỗ" khi bắt giữ 2 quân nhân ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia cuộc Tập trận quốc tế 2016 tại thị trấn Murom, Nga ngày 6/8. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/11 đã tố cáo các lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ 2 quân nhân nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đặc vụ Ukraine đã đưa 2 quân nhân từ Crimea tới vùng Mykolaiv trong ngày 20/11.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng vụ bắt giữ là "hành động khiêu khích thô lỗ" của Ukraine và yêu cầu Kiev ngay lập tức trả tự do cho 2 quân nhân trên.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của cơ quan an ninh Ukraine cho biết 2 người trên bị bắt giữ ở khu vực biên giới giữa nước này với Crimea.

Theo cơ quan này, đây là 2 cựu quân nhân của Ukraine và bị cáo buộc tội danh phản quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục