Nhật Bản lại trao công hàm phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Nhật Bản đã trao cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc công hàm phản đối vụ việc 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông.
Nhật Bản lại trao công hàm phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải ảnh 1Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, ngày 6/11, Nhật Bản đã trao cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc công hàm phản đối vụ việc 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Công hàm trên, được gửi thông qua Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, nêu rõ quần đảo Senkaku là “vùng lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản.”

Nhật Bản cho biết Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này (JCG) đã phát hiện các tàu trên đi vào lãnh hải Nhật Bản vào khoảng lúc 10 giờ (giờ địa phương, tức 8 giờ theo giờ Việt Nam) và chỉ rời đi sau đó 2 tiếng.

Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Văn phòng của Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng cường đội ngũ phụ trách giám sát các tàu Trung Quốc.

Trong năm nay, ​Nhật Bản đã trao ít nhất 32 công hàm phản đối ​Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao liên quan đến việc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, mà theo phía Nhật Bản tổng cộng là 31 ngày.

Nhật Bản cho rằng hành động của Trung Quốc thường xuyên cho làm đi vào vùng biển trên, bất chấp phản đối của Tokyo, sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa (Nhật Bản) khoảng 400km về phía Tây hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.