SOHR: Đã có 2.300 người chết do bom đạn của Nga ở Syria

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR), sau ba tháng tiến hành các cuộc không kích ở Syria, bom đạn của đã có 2.300 thiệt mạng trong đó có 1/3 là dân thường.
SOHR: Đã có 2.300 người chết do bom đạn của Nga ở Syria ảnh 1Bom đạn của Không quân Nga ném xuống Syria (Nguồn: RT)

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR), sau ba tháng tiến hành các cuộc không kích ở Syria, bom đạn của đã có 2.300 thiệt mạng trong đó có 1/3 là dân thường.

Nga đã bắt đầu các cuộc không kích từ hôm 30/9 nhằm ủng hộ đồng minh lâu năm của mình là Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo SOHR, đã có tổng cộng 2.371 người thiệt mạng sau các cuộc không kích của Nga, trong số đó có 792 dân thường, gồm 180 trẻ em.

Tổ chức trên cho biết, Nga cũng đã tiêu diệt được 655 tay súng Hồi giáo thánh chiến IS, mục tiêu chính của các cuộc không kích của Nga "bên cạnh những tổ chức khủng bố khác."

SOHR cho hay, có 924 tay súng thuộc phe đối lập, gồm cả các nhóm phiến quân do Mỹ tài trợ hoặc là thành viên của Mặt trận Al Nusra, một nhánh của tổ chức Al Qaeda đồng thời cũng là kẻ thù của IS.

Tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, cho biết đã thu thập thông tin từ các nguồn tại Syria. Nga, liên quân do Mỹ đứng đầu và không quân Syria đều tiến hành các cuộc không kích, song SOHR phân loại các cuộc không kích trên bằng các loại bom đạn mà các lực lượng trên sử dụng.

Tuần trước, Ân xá Quốc tế cũng lên tiếng cho rằng các cuộc không kích của Nga khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng, điều mà phía Nga luôn bác bỏ.

Ngày 27/12, Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev tuyên bố Không quân Nga chưa bao giờ tấn công dân thường kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.