"Thỏa thuận Minsk vẫn là trọng tâm tiến trình hòa bình Ukraine"

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói với người đồng cấp Nga Lavrov rằng thỏa thuận Minsk vẫn phải là trọng tâm của tiến trình hòa bình Ukraine bất chấp sự gia tăng căng thẳng ở bán đảo Crimea.
"Thỏa thuận Minsk vẫn là trọng tâm tiến trình hòa bình Ukraine" ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AP)

Reuters dẫn nguồn Hãng thông tấn RIA đưa tin Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 15/8 nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng thỏa thuận Minsk vẫn phải là trọng tâm của tiến trình hòa bình Ukraine bất chấp sự gia tăng căng thẳng ở bán đảo Crimea.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov được hãng thông tấn Interfax dẫn lời đã hứa rằng Moskva sẽ thực hiện đầy đủ bổn phận của mình trong quá trình thương lượng. 

Tại cuộc nói chuyện với sinh viên đại học ở thành phố Yekaterinburg thuộc vùng liên bang Urals của Nga, ông Lavrov nói thêm rằng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không muốn làm mới mối quan hệ với Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục