Toàn bộ đoàn xe cứu trợ thứ hai của Nga đã tới Lugansk suôn sẻ

Tổng số hàng cứu trợ nhân đạo nặng 2.000 tấn, ngoài thực phẩm, đường, ngũ cốc, thuốc men và quần áo ấm, còn có thiết bị lọc nước, máy phát điện.
Toàn bộ đoàn xe cứu trợ thứ hai của Nga đã tới Lugansk suôn sẻ ảnh 1Đoàn xe cứu trợ Nga đã tới Lugansk sáng 13/9 (Nguồn: RIA)

Toàn bộ đoàn xe cứu trợ của Nga ngày 13/9 đã tới thành phố Lugansk ở miền Đông Ukraine một cách suôn sẻ và lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã hộ tống đoàn xe tải gồm khoảng 200 chiếc này.

Theo các hãng thông tấn Nga, đoàn xe cứu trợ được một lượng lớn người dân địa phương chào đón. Hàng hóa trên một số xe đã được dỡ xuống và số xe còn lại đang đỗ trên phố để chờ bốc dỡ. Tổng số hàng cứu trợ nhân đạo nặng 2.000 tấn, ngoài thực phẩm, đường, ngũ cốc, thuốc men và quần áo ấm, còn có thiết bị lọc nước, máy phát điện cũng như các phương tiện khác để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Một thành viên trong đoàn xe cứu trợ cho biết việc dỡ hàng sẽ hoàn tất vào 19 giờ theo giờ Moskva (tức 22 giờ, giờ Việt Nam) và đoàn xe sẽ quay lại Nga.

Ở Lugansk hiện không có điện, nước và hệ thống liên lạc. Việc gọi điện thoại chỉ có thể thực hiện tại 1 điểm duy nhất của thành phố là gần tượng đài Voroshilov, nên tại đây tập trung rất đông người.

Theo Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Vladimir Stepanov, đoàn xe chở hàng hóa cứu trợ nhân đạo thứ 2 này của Nga cho người dân các tỉnh Đông Nam Ukraine, đã sẵn sàng khởi hành từ 3 tuần trước. Trở ngại đối với đoàn xe là việc chính quyền Ukraine không ra quyết định cho phép đoàn xe vào lãnh thổ nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục