Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Ba Lan

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ bắt đầu các hoạt động chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm Ba Lan vào ngày 6/7, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Ba Lan ảnh 1Tổng thống Donald Trump và phu nhân. (Nguồn: Reuters)

Tối 5/7 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Warsaw, bắt đầu chuyến thăm Ba Lan.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ bắt đầu các hoạt động chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm Ba Lan vào ngày 6/7, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda.

[Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump sẽ gặp nhau ở Đức]

Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Warsaw, dự kiến tái khẳng định cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba vùng biển.

Theo giới chức Ba Lan, nội dung các cuộc thảo luận sẽ chủ yếu xoay quanh vấn đề an ninh và kinh tế.

Đây là chuyến công du châu Âu thứ 2 của Tổng thống Donald Trump kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay.

Sau Warsaw, ông sẽ tới Hamburg (Đức) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục