Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế chính quyền Syria và Iran

Trong cuộc gặp ngày 10/5 tại Nhà Trắng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Moskva "kiềm chế" chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Iran
Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga kiềm chế chính quyền Syria và Iran ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, trong cuộc gặp ngày 10/5 tại Nhà Trắng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Moskva "kiềm chế" chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Iran - một đồng minh chủ chốt của Damascus.

[Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về giảm căng thẳng ở Syria]

Tuyên bố của Nhà Trắng sau cuộc gặp nêu rõ: "Tổng thống Trump nhấn mạnh cần phải hợp tác để chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, đặc biệt lưu ý tới sự cần thiết của việc Nga kiềm chế chế độ Assad, Iran và những lực lượng ủy nhiệm của Tehran." 

Ngoại trưởng Lavrov đã thăm Washington lần đầu tiên trong gần 4 năm qua để tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ cho một kế hoạch của Nga nhằm thiết lập các vùng an toàn tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục