Obama: Những biện pháp trừng phạt Nga phát huy tác dụng

Tổng thống Mỹ: Những biện pháp trừng phạt Nga đã phát huy tác dụng

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định các biện pháp trừng phạt cứng rắn và mang tính chiến lược nhằm vào Moskva đã phát huy hiệu quả.
Tổng thống Mỹ: Những biện pháp trừng phạt Nga đã phát huy tác dụng ảnh 1Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định các biện pháp trừng phạt cứng rắn và mang tính chiến lược nhằm vào Moskva đã phát huy hiệu quả trong cuộc chiến chống lại hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine.

Đài Phát thanh Quốc gia (NPR) dẫn lời ông Obama nhấn mạnh: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không muốn gây chiến với Nga, song chúng tôi cùng các đối tác châu Âu có thể áp đặt đều đặn các lệnh trừng phạt."

Theo ông Obama, sức ép của những lệnh trừng phạt được áp đặt đều đặn “sẽ đủ để khiến nền kinh tế của Nga có thể bị tổn thương và nếu khi có sự đổ vỡ (giá dầu)… thì chúng sẽ gây ra khó khăn to lớn. Và hiện nay, tôi có cảm tưởng rằng ít nhất bên ngoài nước Nga, có thể có một số người đang cho rằng những gì mà ông Putin đã làm là không khôn ngoan.”

Trong năm nay, đồng ruble của Nga đã giảm 40% giá trị phần lớn là do giá dầu giảm xuống 1 nửa vào sáu tháng cuối năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.