Tổng thống Pháp Macron sắp lập trung tâm chống khủng bố mới

Văn phòng tổng thống Pháp thông báo Tổng thống Emmanuel Macron sẽ thành lập một trung tâm chống khủng bố quốc gia để điều phối các cơ quan tình báo Pháp.
Tổng thống Pháp Macron sắp lập trung tâm chống khủng bố mới ảnh 1Lực lượng cảnh sát Pháp tại hiện trường sau vụ tấn công ở Nhà thờ Đức Bà Paris. (Nguồn: EPA)

AFP đưa tin, ngày 7/6, Văn phòng tổng thống Pháp thông báo Tổng thống Emmanuel Macron sẽ thành lập một trung tâm chống khủng bố quốc gia để điều phối các cơ quan tình báo Pháp.

Cơ quan chuyên trách mới này gồm khoảng 20 người do Tổng thống Macron trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đưa ra "chỉ đạo chiến lược cho các cơ quan tình báo Pháp."


[Pháp bắt 5 nghi can trong chiến dịch chống khủng bố trước thềm bầu cử]

Nhiệm vụ chính của cơ quan mới là sẽ "tập hợp" nhiều cơ quan tình báo của Pháp để đảm bảo rằng họ sẽ điều phối các nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ tấn công trong tương lai.

Pháp là nơi có số người Hồi giáo lớn nhất châu Âu, nhiều lần là mục tiêu của các phần tử thánh chiến trong hai năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục