160.000 người biểu tình ở Tây Ban Nha yêu cầu nhận người tị nạn

Ngày 18/2, theo ước tính của cảnh sát, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình tại Barcelona để yêu cầu Chính phủ Tây Ban Nha tiếp nhận “ngay” hàng ngàn người tị nạn.
160.000 người biểu tình ở Tây Ban Nha yêu cầu nhận người tị nạn ảnh 1Những người di cư trái phép chờ để được trợ giúp tại Ceuta - vùng lãnh thổ tại khu vực Bắc Phi của Tây Ban Nha ngày 17/2. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 18/2, theo ước tính của cảnh sát, khoảng 160.000 người đã tham gia biểu tình tại Barcelona để yêu cầu Chính phủ Tây Ban Nha tiếp nhận “ngay” hàng ngàn người tị nạn.

Sự tham gia đông đảo này của người biểu tình tại Barcelona nhằm đáp lại lời kêu gọi từ Thị trưởng phe cánh tả của thành phố lớn thứ hai này tại Tây Ban Nha, bà Ada Colau và để thể hiện sự ủng hộ người tị nạn.

Theo cam kết của Tây Ban Nha với Liên minh châu Âu (EU), nước này lẽ ra phải tiếp nhận khoảng 16.000 người nộp đơn xin tị nạn đã được chấp nhận ở các quốc gia khác kể từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 1.100 người được vào Tây Ban Nha.

Trước đó, ngày 15/2 vừa qua, Trưởng đoàn nghị sỹ của Barcelona, bà Merce Conesa, đã chỉ trích việc Tây Ban Nha chỉ tiếp nhận 1.000 người tị nạn là "đáng xấu hổ."

Cùng với Thị trưởng các thành phố vùng Catalan, bà Merce Conesa đã yêu cầu Ủy ban châu Âu "tiến hành trừng phạt nghiêm khắc" các quốc gia không tôn trọng cam kết về người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.