40.000 dân Moldova đòi chính phủ phải từ chức

Hơn 40.000 người tuần hành đòi chính quyền AEI từ chức do các chính sách của AEI thực hiện không đáp ứng được lợi ích của dân.
Ngày 29/5, hơn 40.000 người Moldova đã tham gia tuần hành tại thủ đô Kishinevđòi chính quyền của Liên minh vì liên kết châu Âu (AEI) từ chức, vì cho rằngchính sách do AEI thực hiện không đáp ứng được lợi ích của người dân.

Cuộc tuần hành do Đảng Cộng sản Moldova (CPM) tổ chức và kết thúc bằng mộtcuộc míttinh. Cựu Tổng thống kiêm Chủ tịch CPM, ông Vladimir Voronin đã kêu gọidân chúng Moldova đoàn kết xung quanh CPM để đấu tranh hợp pháp nhằm thay đổichính quyền hiện nay.

Trong hai tuần qua, các cuộc diễu hành và míttinh phản đối chính quyền doAEI đứng đầu, với hàng chục nghìn người tham gia cũng đã diễn ra tại nhiều thànhphố khác ở Moldova như Kagul, Soroki và Orgheeev. Riêng cuộc tuần hành ngày 9/5do CPM tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 60.000 người.

Hiện Moldova vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơnhai năm qua. Cuộc bầu cử Quốc hội gồm 101 ghế mới đây với CPM chiếm 48 ghế vàAEI (gồm ba đảng Dân chủ-Tự do, Dân chủ và Tự do) giữ 53 ghế cũng không giúpnước này thoát khỏi khủng hoảng do các bên liên quan không bầu được tổng thốngmới.

AEI không nhận được sự ủng hộ của CPM nên không hội đủ 61 phiếu theo luậtđịnh để bầu người đứng đầu nhà nước.

AEI đã nhiều lần muốn thay đổi Hiến pháp nhằm áp dụng điều khoản toàn dânbầu tổng thống thay cho Quốc hội bầu hiện nay, nhưng không thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục