6,6 tỷ USD bị “bốc hơi”

6,6 tỷ USD khoản tiền tái thiết Iraq đã bị “bốc hơi”

Khoản tiền mặt lên tới 6,6 tỷ USD được Mỹ gửi sang Iraq bằng máy bay, nhằm tái thiết đất nước này rất có thể đã bị đánh cắp.

Khoản tiền lên tới 6,6 tỷ USD được Mỹ gửi sang Iraq bằng máy bay, nhằm táithiết đất nước này sau khi bắt đầu cuộc chiến năm 2003, rất có thể đã bị đánhcắp, tờ Los Angeles Times cho biết.

Sau khi cuộc chiến tranh tại Iraq do Mỹ phát động nổ ra vào tháng 3/2003, chínhquyền của Tổng thống George W. Bush đã chuyển hàng núi tiền vào các dự án táithiết đất nước này.

Lầu Năm góc khi ấy đã ước tính cứ một máy bay vận tải khổng lồ C-130 Hercules cóthể đem theo 2,4 tỷ USD tiền mặt mệnh giá 100 USD. Theo tài liệu của tờ LosAngeles Times thì ban đầu, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi sang Iraq một máy bay chởtoàn tiền mặt, rồi tiếp theo là 20 chuyến bay khác cho tới tháng 5/2004, vớitổng giá trị lên tới 12 tỷ USD. Và đây là số lượng tiền lớn nhất trong lịch sửđược vận chuyển bằng máy bay.

Trong tháng này, Lầu Năm góc và chính quyền Iraq đã tiến hành quyết toán sổ sách.Nhưng mặc dù đã mất đến một năm để kiểm toán thì các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹvẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với khoản tiền mặt lên tới 6,6 tỷ USD, đủ đểvận hành những hệ thống trường công lớn nhất nước Mỹ như Los Angeles Unified vàChicago Public, cũng như nhiều hệ thống cơ quan nhà nước khác trong vòng một nămtrời.

Chính vì thế, theo LA Times, lần đầu tiên các nhân viên kiểm toán liên bang đãđặt nghi vấn có thể một phần, hay thậm chí là toàn bộ số tiền mặt đã bị đánh cắp,nhưng cũng không loại trừ khả năng thất lạc hay lỗi kê khai sổ sách. Ông StuartBowen, đặc vụ của ủy ban tái thiết Iraq, một cơ quan thuộc Quốc hội Mỹ, nói rằngviệc thất thoát 6,6 tỷ USD có thể là “vụ thụt két lớn nhất trong lịch sử Mỹ.”

Vụ mất mát bí ẩn này đã khiến Lầu Năm góc càng trở nên khó xử, nhất là khi mốiquan hệ giữa Washington với Baghdad không còn được êm đẹp. Các quan chức Iraqđang dọa sẽ đưa vụ việc ra tòa để đòi lại số tiền, mà khoản tiền ấy đến từchương trình đổi dầy lấy lương thực của Liên hợp quốc áp dụng cho nước này.

Hiện một số nhà thầu Mỹ đã bị cáo buộc là đã biển thủ hàng chục triệu USD tiềnlại quả trong cuộc chiến ở Iraq, đặc biệt là trong giai đoạn hỗn loạn ban đầu.Tuy nhiên, theo LA Times một số quan chức Iraq cũng bị đặt trong diện tình nghi.

Việc vận chuyển tiền mặt bằng máy bay là một biện pháp mạo hiểm mà chính quyềncủa Tổng thống Bush đề ra nhằm khôi phục lại bộ máy chính phủ, cũng như khôiphục lại nền kinh tế Iraq sau những năm tháng bị kiệt quệ bởi lệnh trừng phạt màMỹ áp dụng với chính quyền Tổng thống Saddam Hussein.

Nhà Trắng đã quyết định sử dụng nguồn tiền từ Quỹ Phát triển Iraq mà Cục dự trữLiên bang ở New York nắm giữ trong những năm chính quyền Hussein bị cấm vận.

Tiền mặt được vận chuyển bằng xe tải đầu kéo từ kho dự trữ liên bang ở ĐôngRutherford, New Jersey, tới căn cứ không quân Andrews ở Maryland, rồi sau đóđược chuyển tới Baghdad bằng máy bay. Các quan chức Mỹ sau đó chuyển số tiền vàomột tầng hầm thuộc cung điện cũ của ông Hussein, rồi cuối cùng được phân phốicho các Bộ của Iraq cũng như các nhà thầu.

Tuy nhiên, việc kiểm soát dường như đã không được tiến hành chặt chẽ. Các nhàđiều tra của Ủy ban cải cách chính phủ từng đưa ra những cứ liệu vào năm 2005rằng “có bằng chứng về việc thất thoát, gian lận, lạm dụng trong chi tiêu thựctế và giải ngân các quỹ tại Iraq."

Các quan chức Iraq cho rằng phía Mỹ phải có trách nhiệm về điều này qua một thỏathuận được ký kết giữa hai nước vào năm 2004.

Abdul Basit Turki Saeed, chủ tịch Hội đồng Kiểm toán tối cao Iraq, đã cảnh báocác quan chức Mỹ rằng chính phủ của ông sẽ đưa vụ việc tòa nếu cần thiết để thuhồi số tiền bị mất tích.

"Rõ ràng Iraq cần phải quan tâm và bảo vệ tài sản của mình," ông Samir Sumaidaie,Iraq Đại sứ Hoa Kỳ cho biết./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.