AFF Cup 2020: Đội tuyển Indonesia quyết tâm giành điểm trước Việt Nam

Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yong đã nhắc nhở các cầu thủ đội “Đỏ Trắng” không được sợ hãi trước các nhà đương kim vô địch Việt Nam.
AFF Cup 2020: Đội tuyển Indonesia quyết tâm giành điểm trước Việt Nam ảnh 1Huấn luyện viên Shin Tae-yong. (Nguồn: FIFA)

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết đội tuyển Indonesia quyết tâm có điểm trong trận đối đầu quyết định ngôi đầu bảng B với đội tuyển Việt Nam vào tối 15/12 trên sân vận động Bishan của Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong bài đăng trên trang web chính thức của mình, PSSI cho hay huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yong đã nhắc nhở các cầu thủ đội “Đỏ Trắng” không được sợ hãi trước các nhà đương kim vô địch Việt Nam. 

PSSI cho rằng huấn luyện viên Shin Tae-yong không muốn đội bóng của mình cảm thấy bị lép vế, giống với kinh nghiệm mà Malaysia đã trải qua dẫn đến trận thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam trong loạt trận thứ hai bảng B.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho hay: “Các cầu thủ Malaysia đã quá e ngại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đang chuẩn bị tinh thần tốt nhất để ra sân. Vì vậy, đừng sợ hãi, cần tập luyện chăm chỉ và ra sân với tinh thần lạc quan.”

Ông Shin Tae-yong khẳng định: “Việt Nam là một đội bóng mạnh. Dù đã thua 6 trận liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 song hiện họ là đội mạnh nhất ở AFF Cup 2020.”

[AFF Cup 2020: HLV Indonesia đánh giá Việt Nam là đội mạnh nhất]

Ông Shin Tae-yong thừa nhận rằng Evan Dimas và các đồng đội chưa thể hiện được nhiều trong trận gặp Campuchia và Lào.

Tuy nhiên, theo huấn luyện viên người Hàn Quốc này, các cầu thủ của ông sẽ thích ứng nhanh và linh hoạt trong trận đấu tới.

Ông Shin Tae-yong giải thích: “Phong cách chơi của chúng tôi có thể khác trước những đội bóng chúng tôi đối đầu. Đôi khi, hiệu suất thi đấu có thể lên hoặc xuống. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp một trong trận gặp Campuchia. Nhưng trước Lào, chúng tôi thậm chí còn chơi tốt hơn trong hiệp hai. Tình huống trận đấu là khác nhau.”

Trước loạt trận thứ ba của bảng B, Indonesia đang tạm đứng đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng trước Campuchia và Lào, xếp trên Việt Nam và Malaysia nhờ hiệu số bàn thắng-thua, trong khi đó Campuchia và Lào vẫn chưa có điểm nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục