AFF Cup 2020: Tiền vệ Safawi Rasid của Malaysia lập hat-trick đầu tiên

Các bàn thắng của tiền vệ cánh Safawi Rasid được ghi ở các phút thứ 7, 34 và 80, góp phần vào chiến thắng đậm của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Lào.
AFF Cup 2020: Tiền vệ Safawi Rasid của Malaysia lập hat-trick đầu tiên ảnh 1Safawi Rasid (trái) lập cú hat-trick đầu tiên của AFF Cup 2020. (Ảnh: AFF)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong trận khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng B AFF Cup 2020 giữa Malaysia và Lào, diễn ra chiều 9/12 trên sân vận động Bishan (Singapore), tiền vệ cánh Safawi Rasid đã lập hat-trick đầu tiên của giải đấu trong chiến thắng đậm của các nhà đương kim Á quân.

Các bàn thắng của cầu thủ số 11 bên phía Malaysia được ghi ở các phút thứ 7, 34 và 80, xem kẽ là bàn thắng của trung vệ Shahrul Saad ở phút thứ 78.

[HLV Park Hang-seo: Trận Việt Nam-Malaysia là "chung kết" của vòng bảng]

Safawi Rasid cũng đang dẫn đầu danh sách "vua phá lưới" với 4 bàn thắng ghi được, trong đó có 1 bàn thắng trên chấm phạt đền trong chiến thắng 3-1 của Malaysia trước Campuchia trong ngày ra quân.

Với chiến thắng này, đội tuyển Malaysia đang đứng đầu bảng B với 6 điểm, ghi được 7 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn.

Trận tiếp theo, đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam vào ngày 12/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục