AFF Cup 2022: ĐT Malaysia khiến tuyển Thái Lan lo lắng ở Bukit Jalil

Thái Lan đang làm nhiều cách để giúp đội bóng của huấn luyện viên Polking vượt khó trước Malaysia, đội tuyển vốn là khắc tinh số 1 của họ ở khu vực Đông Nam Á.
AFF Cup 2022: ĐT Malaysia khiến tuyển Thái Lan lo lắng ở Bukit Jalil ảnh 1Đội trưởng Thái Lan Theerathon Bunmathan, số 3, tiền đạo Teerasil Dangda, số 10, và các đồng đội. (Nguồn: Bangkok Post)

Liên đoàn bóng đá Malaysia thông báo họ đã bán hết 59.000 vé cho cổ động viên nhà trong trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan tối 7/1.

Đội tuyển Malaysia vào bán kết AFF Cup 2022 sau mùa giải 2020 bị loại sớm, đó cũng là dấu ấn đầu tiên của huấn luyện viên Kim Pan Gon khi nhận lời dẫn dắt "Những chú Hổ Malay."

Khí thế của thầy trò huấn luyện viên Kim Pan Gon tăng thêm trước trận bán kết lượt đi hứa hẹn đầy gian nan với Thái Lan khi cổ động viên Malaysia đã nhanh chóng mua sạch 59.000 vé bán ra.

Nhiều cổ động viên không mua được vé vào sân xem trực tiếp trận đấu tối 7/1 đã phẫn nộ vì 21.000 vé đã không được bán ra đúng như sức chứa của sân.

Ông Noor Azman Rahman, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết 21.000 chỗ ngồi ở sân Bukit Jalil phải để trống do bị chặn bởi sân khấu đã được dựng lên sẵn cho buổi hòa nhạc của ca sỹ Châu Kiệt Luân được tổ chức tại đây vào ngày 15/1.

Điều này khiến sân Bukit Jalil không thể lấp đầy gần 90.000 chỗ ngồi.

Cổ động viên Malaysia đã phản đối bằng nhiều lời bình luận tức giận ở fanpage của FAM. Tuy nhiên, lượng cổ động viên như thế cũng có thể khiến người Thái Lan phải mệt mỏi khi làm khách ở đây trận tới.

Thái Lan rất lo lắng khi gặp Malaysia, dù trên lý thuyết họ có niềm tin vượt qua đối thủ và "Voi chiến" cũng đang là nhà đương kim vô địch giải khu vực.

Trước trận bán kết tới, Trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan Nualphan Lamsan đã trao thêm 5 triệu baht tiền thưởng cho "Voi chiến" để khích lệ thầy trò huấn luyện viên Polking.

[AFF Cup 2022: Malaysia bán 59.000 vé trận Bán kết lượt đi gặp Thái Lan]

Thái Lan đang làm nhiều cách để giúp đội bóng của huấn luyện viên Polking vượt khó trước Malaysia, đội tuyển vốn là khắc tinh số 1 của họ ở khu vực Đông Nam Á.

Trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia chưa biết thua Thái Lan. Điều đặc biệt là Thái Lan dù mạnh đến đâu, họ vẫn khốn đốn khi gặp Malaysia.

Điển hình là từ năm 2018 đến nay, Thái Lan thua Malaysia ở bán kết AFF Cup 2018, thất bại cả 2 trận tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và gần nhất là bị Malaysia loại sớm ngay trên sân nhà ở King's Cup 2022.

Nữ trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan cho hay: "Chúng ta chưa bao giờ thắng Malaysia ở Bukit Jalil trước, sân đấu có sức chứa gần 90.000 người hâm mộ của họ. Vì vậy, chúng tôi cần sẵn sàng cả thể chất lẫn tinh thần cho trận tới. Trận bán kết lượt đi, đội tuyển cần phải lên kế hoạch chi tiết và tính toán tốt. Chúng ta còn một trận lượt về ở sân nhà nữa. Chúng ta cần cố gắng tận dụng tối đa lợi thế trước khi trở lại trận bán kết lượt về ở sân nhà. Thật lòng tôi thừa nhận trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Nhưng mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là bảo vệ chức vô địch. Do đó, chúng ta phải vượt qua trận đấu này. Tôi xác nhận rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và cố gắng hết sức mình để vượt qua áp lực ở Malaysia."

Trận bán kết 2 AFF Cup 2022 giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 tối ngày 7/1 ở sân vận động Bukit Jalil. Còn trận đấu lượt về của 2 đội diễn ra vào ngày 10/1, lúc 19h30 trên sân vận động Thammasat./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục