AFF Cup 2022: Những chú Hổ Malaysia quyết tâm giành vé vào chung kết

Tiền vệ cánh Halim kêu gọi các đồng đội cần cải thiện màn trình diễn trong trận lượt về với các chú Voi chiến khi mà các chú Hổ Malay không thể hiện được lối chơi quen thuộc thuộc trong trận lượt đi.
AFF Cup 2022: Những chú Hổ Malaysia quyết tâm giành vé vào chung kết ảnh 1Một pha tranh bóng giữa cầu thủ Malaysia và Thái Lan. (Ảnh: FAM)

Sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước đương kim vô địch Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân vận động Bukit Jalil tối 8/1, những chú Hổ Malay, biệt danh của đội tuyển Malaysia, quyết tâm giữ vững lợi thế trong màn tái đấu tại Bangkok ngày 10/1 tới để có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Người hùng của đội tuyển, tiền vệ cánh Mohamad Faisal Abdul Halim, đã kêu gọi các đồng đội cần cải thiện màn trình diễn trong trận lượt về với các chú Voi chiến khi mà các chú Hổ Malay không thể hiện được lối chơi quen thuộc trong trận bán kết lượt đi.

Chia sẻ với báo giới, Faisal thừa nhận trận đấu sắp tới tại sân vận động Thammasat, Bangkok không hề dễ dàng và đội tuyển Malaysia vẫn chưa đủ điều kiện vào chung kết. Tiền vệ này hy vọng anh và các đồng đội sẽ không để thủng lưới bởi ngay cả trong trường hợp đội tuyển Malaysia không ghi bàn, lợi thế hiện tại vẫn sẽ giúp những chú Hổ Malay giành được tấm vé chơi trận chung kết.

Bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Thái Lan được thực hiện đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 25 của Faisal, giúp chân sút này có 4 bàn thắng, vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách cạnh tranh Vua phá lưới của giải đấu, kém 1 bàn so với người dẫn đầu, tiền đạo Teerasil Dangda của đội tuyển Thái Lan. Bước vào AFF Cup 2022, Faisal cũng được chính huấn luyện viên Kim Pan-gon giao nhiệm vụ giành danh hiệu Vua phá lưới.

[AFF Cup 2022: Malaysia xuất sắc vượt qua Thái Lan với tỷ số tối thiểu]

Trong khi đó, Dominic Tan, người đã bị trọng tài từ chối công nhận bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Thái Lan tối 7/1, bày tỏ rằng đã xóa được sự thất vọng đối với quyết định của trọng tài khi các chú Hổ Malay, đặc biệt là hàng thủ, đã ngăn cản thành công những chú Voi chiến ghi bàn ở sân vận động Bukit Jalil. Hậu vệ 25 tuổi khẳng định quyết tâm trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Malaysia tại giải đấu và hy vọng đội nhà có thể bảo vệ lợi thế 1-0 để chắc suất vào chơi trận chung kết.

Tuy nhiên, theo trung vệ Sharul Nazeem Zulpakar, đội tuyển Malaysia không thể chỉ chơi phòng ngự trong trận đấu lượt về trên sân vận động Thammasat. Anh cho rằng chơi phòng ngự sẽ mệt mỏi hơn, đặc biệt là đối với hàng thủ mà anh và đồng đội đã phải đối mặt trong trận đấu ngày 7/1 với Thái Lan.

Sharul Nazeem Zulpakar chia sẻ các cầu thủ Malaysia cũng cần tấn công và sẽ thực hiện nghiêm túc mọi kế hoạch của huấn luyện viên Kim Pan-gon nhằm hướng tới chiến thắng chung cuộc trước đương kim vô địch của giải đấu.

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ về nước trong ngày 8/1 nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với đội tuyển chủ nhà Thái Lan diễn ra vào ngày 10/1 sắp tới.

Trận đấu lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil, các chủ Hổ Malay đã giành chiến thắng sát nút 1-0 với bàn thắng của tiền vệ Faisal. Đội nào giành chiến thắng chung cuộc trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia để tranh ngôi vô địch AFF Cup 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục