Ai Cập kêu gọi khôi phục tiến trình hòa bình Palestine-Israel

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng các biện pháp đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và kêu gọi duy trì vị thế lịch sử, pháp lý của thành phố Jerusalem.
Ai Cập kêu gọi khôi phục tiến trình hòa bình Palestine-Israel ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry phát biểu khai mạc COP27 tại Sharm El Sheikh ngày 6/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng khôi phục tiến trình hòa bình Palestine-Israel trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel mới được bổ nhiệm Eli Cohen.

Qua cuộc điện đàm, Bộ trưởng Shoukry nêu rõ: "Khôi phục tiến trình hòa bình là cách duy nhất và lý tưởng để đạt được tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, nhằm mang lại nền hòa bình và sự ổn định toàn diện trong khu vực."

Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng khẳng định nước này đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình trong khu vực, cũng như gánh vác trách nhiệm lịch sử trong việc thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột khu vực.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng các biện pháp đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và kêu gọi duy trì vị thế lịch sử, cũng như pháp lý của thành phố Jerusalem.

Các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Palestine và Israel đã đình trệ từ năm 2014.

[Tổng thống Palestine tìm kiếm sự ủng hộ của Ai Cập và Jordan]

Phía Palestine không chấp nhận Mỹ bảo trợ các cuộc đàm phán với Israel kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel đến thành phố này vào tháng 5/2018.

Jerusalem là thành phố linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái.

Sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm Đông Jerusalem và sáp nhập vào lãnh thổ, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục