Ai Cập ủng hộ tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống El-Sisi khẳng định Ai Cập ủng hộ mọi nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình và thúc đẩy đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và mở đường cho hòa bình.
Ai Cập ủng hộ tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine ảnh 1Một tòa chung cư bị phá hủy trong xung đột, tại Saltivka thuộc vùng Kharkiv, Ukraine ngày 20/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi khẳng định Cairo ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Ahmed Fahmy cho biết Tổng thống El-Sisi khẳng định Ai Cập ủng hộ mọi nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình và thúc đẩy đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và mở đường cho hòa bình. Ông El-Sisi nêu rõ Ai Cập sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực cần thiết trong vấn đề này.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine đánh giá cao những nỗ lực của Ai Cập, đồng thời nêu bật vai trò và ảnh hưởng của Ai Cập ở cấp độ khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan cuộc xung đột ở Ukraine. Hai bên cũng trao đổi về vấn đề an ninh lương thực, trong bối cảnh người dân ở nhiều quốc gia, nhất là ở châu Phi, đang phải đổi mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Cùng ngày 23/2, Cố vấn an ninh Nhà Trắng, ông Jake Sullivan thông báo Mỹ sẽ cung cấp bổ sung 2 tỷ USD để hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Phát biểu tại một sự kiện của hãng tin CNN, ông Sullivan cho biết Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thông báo đợt trừng phạt mới áp đặt với Nga liên quan xung đột tại Ukraine.

[Trung Quốc đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm cho khủng hoảng Ukraine]

Chính phủ Australia cùng ngày cũng cho biết sẽ gửi thêm nhiều máy bay không người lái tới Ukraine và áp đặt các trừng phạt tài chính nhằm vào 90 cá nhân người Nga và 40 thực thể.

Các mục tiêu trừng phạt mới bao gồm các bộ trưởng trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên và công nghiệp và các tác nhân quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, như nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov Concern, công ty hàng không Tupolev và nhà sản xuất tàu ngầm Admiralty Shipyards.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đưa ra thông báo trên, song không nêu rõ số lượng máy bay cũng như chủng loại sẽ được đưa sang Ukraine.

Từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine cách đây 1 năm, Australia đã cung cấp hỗ trợ quân sự trị giá 500 triệu AUD (340 triệu USD) cho nước này. Australia cũng điều nhiều binh sỹ tới Anh giúp huấn luyện binh sỹ Ukraine tại đây, đồng thời đã áp trừng phạt hơn 1.000 cá nhân và thực thể của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục